Xử lý khá rốt ráo những vấn đề nổi cộm trên địa bàn

Ngày 7-5, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4-2019 bàn nhiều nội dung quan trọng. Ông Nguyễn Nho Trung- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Ngày 7-5, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4-2019 bàn nhiều nội dung quan trọng. Ông Nguyễn Nho Trung- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Toàn cảnh phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Một trong những vấn đề đáng chú ý là việc giám sát tiến độ triển khai nội dung kết luận tại các phiên họp thường kỳ trong quý I-2019 của UBND TP đến nay ra sao? Tại phiên họp, qua ý kiến phát biểu của các thành viên Thường trực HĐND TP và ý kiến tham gia của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, ông Nguyễn Nho Trung cho rằng, thời gian qua, UBND TP đã rất nỗ lực triển khai có hiệu quả các nội dung kết luận của Thường trực HĐND TP tại các phiên họp thường kỳ tháng 1, 2 và 3-2019. Theo đó, có 10/23 đầu việc đã hoàn thành, và đây là những đầu việc quan trọng, được dư luận quan tâm. Hiện còn 13 đầu việc đang tiếp tục triển khai, tuy nhiên đây là những nội dung có tính chất thường xuyên. Ông Trung đề nghị UBND TP tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết dứt điểm 13 đầu việc này, trong đó có những đầu việc có thể giải quyết ngay được.

Liên quan đến việc hoàn thiện quy hoạch chi tiết, thiết kế, khớp nối và công bố quy hoạch các lối xuống biển, tuyến đường đi dạo dọc bờ biển theo Thông báo 331 ngày 31-1-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung cho biết, đối với 5 lối xuống biển khu vực Q. Ngũ Hành Sơn do Ban QLDA các Công trình giao thông làm chủ đầu tư, kiêm điều hành dự án đến nay đã cơ bản hoàn tất các thủ tục có liên quan và tiến hành thi công, trong đó có một số lối xuống biển đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Liên quan đến việc thu hồi đất để xây dựng 4 bãi tắm, Công viên biển khu vực Q. Ngũ Hành Sơn, ông Trung cho rằng, đây là vấn đề có yếu tố "lịch sử" phải điều chỉnh, cho nên tính pháp lý cực kỳ quan trọng, nếu không chặt chẽ thì rất dễ phát sinh kiện tụng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố. Vì vậy, ông Trung đề nghị phải rà soát lại toàn bộ quá trình, thủ tục, điều chỉnh quy hoạch sao cho phù hợp, sau đó làm việc với nhà đầu tư để tìm ra giải pháp tối ưu nhất trong việc giải tỏa, để tránh phát sinh những bất cập, khó xử lý.

Về những dự án chậm triển khai, ông Trung cho biết đây là nội dung được HĐND đưa vào Nghị quyết vào năm 2016, vì vậy đề nghị UBND TP tập trung rà soát và có báo cáo tiến độ triển khai các dự án đến nay và trong thời gian đến để báo cáo tại kỳ họp HĐND TP giữa năm 2019.

Lối xuống biển được mở theo nguyện vọng của người dân Đà Nẵng.

Liên quan đến công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là tại Tổ hợp Khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh (Q. Ngũ Hành Sơn), đến nay, UBND TP đã tích cực chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện được 9 công việc cụ thể. UBND TP cũng đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện các nội dung trong thời gian đến, theo phương châm không để hình thành điểm nóng, phát sinh khiếu kiện kéo dài trên địa bàn; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân đang cư trú trong các căn hộ, nhất là đối với người nước ngoài; tuân thủ đúng quy trình, quy phạm trong quá trình xử lý, trong đó đặc biệt lưu ý đến yếu tố pháp lý đối với các đối tượng là người nước ngoài; đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản trong suốt quá trình xử lý. Theo ông Trung, việc xử lý đối với công trình sai phạm này phải hết sức cương quyết, công khai cho công luận biết và qua đây có thể đưa ra một thông điệp rõ ràng về thái độ của lãnh đạo thành phố đối với những công trình sai phạm.

Đối với vấn đề quản lý, bảo vệ rừng tại bán đảo Sơn Trà, theo ông Trung, trên cơ sở dự thảo Quy chế "phối hợp quản lý, bảo vệ rừng tại bán đảo Sơn Trà" do Sở NN&PTNT đề xuất, đề nghị lãnh đạo UBND TP sớm ban hành để làm cơ sở chỉ đạo, điều hành.

Riêng với vấn đề đất rẻo, ông Trung cho rằng, hiện nay có tình trạng thả lỏng, trong khi đó nhu cầu thực sự của nhân dân là có, vì vậy nếu xử lý tốt vấn đề đất rẻo thì bên cạnh việc giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường (do không có ai dọn dẹp), ngân sách nhà nước cũng thu được một khoản không nhỏ, và quan trọng hơn nếu không minh bạch thì rất có thể sẽ mất luôn cán bộ... Vì vậy ông Trung đề nghị UBND TP rà soát, xử lý trước kỳ họp HĐND TP sắp tới.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_205951_xu-ly-kha-rot-rao-nhung-van-de-noi-com-tren-dia-ba.aspx