Xử lý hình sự hàng loạt đối tượng hành hung, chống đối cán bộ phòng chống dịch Covid-19

Từ đầu tháng 4-2020 đến nay đã có khá nhiều đối tượng bị khởi tố, đưa ra xét xử và lĩnh án tù do có hành vi chống đối, hành hung những người thực thi nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19.

Theo các luật sư, những hành vi phạm tội liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm khắc, nhằm đảm bảo tính răn đe.

9 tháng tù vì đánh người nhắc đeo khẩu trang

Mới đây, phiên tòa lưu động đã được TAND huyện Tiên Yên, Quảng Ninh mở tại hội trường UBND xã Đông Ngũ. Bị cáo trong vụ án này là Đào Xuân Anh (còn gọi là Đào Văn Doanh), 30 tuổi, trú tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên bị truy tố về tội Chống người thi hành công vụ, theo Điều 330 BLHS 2015.

Về hành vi phạm tội của đối tượng, khoảng 16h ngày 4/4, Doanh ngồi sau xe máy của Nguyễn Văn Năm (28 tuổi, ở xã Đông Hải) đi về thôn Đông Ngũ Kinh, xã Đông Ngũ. Cả hai không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Đến chốt kiểm soát phòng dịch tại thôn Đông Ngũ Kinh, lực lượng chức năng đã yêu cầu Doanh và Năm quay về đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm. Doanh không những không chấp hành còn lăng mạ tổ công tác, dùng mũ cối lao vào đánh chị Lương Thị Hồng (ca trưởng chốt trực) và anh Tô Tiến Trọng. Với hành vi này, tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định xử phạt Đào Xuân Anh 9 tháng tù.

Bị cáo Đào Xuân Anh tại phiên tòa

Bị cáo Đào Xuân Anh tại phiên tòa

Còn tại Bắc Ninh, ngày 9/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quýnh (34 tuổi, ở huyện Yên Phong).

Trước đó, chiều 7/4, Nguyễn Văn Quýnh đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở thôn Thiểm Xuyên nhưng không đeo khẩu trang phòng dịch. Bị nhắc nhở Quýnh đã có những lời lẽ xúc phạm và chống đối lực lượng chức năng. Khi chiến sĩ công an dùng điện thoại ghi lại sự việc, đối tượng này đã cướp điện thoại, ném xuống đường bêtông. Ngay sau đó, đối tượng đã bị khống chế, bắt giữ.

Gần đây nhất, ngày 15/4, CAH Kiến Thụy, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Tuân SN 1998, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, đêm 10/4, tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Kiến Thụy làm nhiệm vụ tại khu vực gầm cầu chui Việt Hàn, thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chở một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao.

Khi bị Thiếu úy Đặng Trí Chung - CAH Kiến Thụy ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nam thanh niên này không chấp hành còn tăng ga, tông thẳng vào Thiếu úy Chung khiến anh bị gãy xương cánh tay bên phải (giảm 23% sức khỏe).

Xử lý thích đáng kẻ thiếu ý thức, coi thường pháp luật

Ngoài các trường hợp trên, đáng buồn là trong số những người chống đối còn có cả lãnh đạo chủ chốt của địa phương.

Ngày 12/4 vừa qua, mạng xã hội dậy sóng khi xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông không đeo khẩu trang, quát tháo và từ chối đo thân nhiệt tại một chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Kết quả xác minh cho thấy người đàn ông đó là Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. Hiện lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với ông này, khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Những sự việc trên đã khiến dư luận bức xúc. Ông Lê Hoàng Sơn, cán bộ hưu trí phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội cho rằng, những ngày qua, toàn Đảng, toàn dân đã phải gồng mình, huy động các nguồn lực để phòng chống, ngăn chặn dịch Covid-19. Bên cạnh nhiều nghĩa cử cao đẹp, dư luận không khỏi thất vọng, bất bình với những hành vi tiêu cực, đối phó, lăng mạ, thách thức, hành hung cán bộ đang làm nhiệm vụ khi bị yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Theo ông Sơn, điều này không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức, văn hóa của một số cá nhân mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Do đó, cần phải lên án, xử lý thích đáng đối với những đối tượng này, nhằm hạn chế tình trạng tái diễn, coi thường kỷ cương phép nước.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Tiến Hòa - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng yêu cầu những cơ quan có thẩm quyền cần phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, kịp thời; không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân cũng như các biện pháp khác về phòng, chống bệnh dịch truyền nhiễm.

Do đó, tất cả những hành vi lệch chuẩn, đi ngược lại sự tuân thủ nghiêm túc của đa số người dân cần phải nghiêm trị để đảm bảo tính răn đe, làm gương cho người khác. Những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh tương ứng, được quy định tại BLHS 2015.

Huệ Linh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/xu-ly-hinh-su-hang-loat-doi-tuong-hanh-hung-chong-doi-can-bo-phong-chong-dich-covid19/850794.antd