Xử lý hai đối tượng cho vay nặng lãi

Người vay 2 triệu đồng thì Duy chỉ giao cho họ 1,7 triệu đồng. Mỗi ngày, người vay phải trả góp cho Duy 100.000 đồng trong vòng 25 ngày mới kết thúc nợ.

Ngày 15/2, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đã tiến hành làm việc, xử lý 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Duy (30 tuổi) và Đặng Quang Công (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình; tạm trú tại khóm 1, phường 9, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) về hành vi cho vay nặng lãi.

Đối tượng Nguyễn Văn Duy đang làm việc với cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Duy đang làm việc với cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 14/2, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện Công chở Duy trên xe mô tô BKS 84L1–470.56 đang thu tiền góp của một số hộ dân trên địa bàn TP.Trà Vinh nên mời về cơ quan công an làm việc.

Qua kiểm tra trên người Duy, lực lượng chức năng phát hiện nhiều giấy tờ, danh sách liên quan đến hoạt động cho vay của Duy.

Đối tượng Đặng Quang Công tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận đang hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải và TP.Trà Vinh. Để tìm khách hàng, mỗi ngày, Duy chạy xe rải tờ rơi dọc theo các tuyến đường.

Khi có người vay, Duy đến tận nhà làm thủ tục và “giải ngân” với số tiền từ 2 - 10 triệu đồng. Người vay chỉ cần có chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu là vay được tiền.

Tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của Duy.

Tuy nhiên, lãi suất được tính một cách “cắt cổ”. Người vay 2 triệu đồng thì Duy lấy 300.000 đồng tiền phí, chỉ giao cho họ 1,7 triệu đồng. Sau đó, mỗi ngày người vay phải trả 100.000 đồng và góp trong vòng 25 ngày thì mới kết thúc nợ.

Kiểm tra trên người đối tượng, cơ quan công an phát hiện nhiều giấy tờ, danh sách liên quan đến hoạt động cho vay của Duy.

Được biết, Duy đến TP.Trà Vinh được 5 tháng. Đối tượng này đã có hơn 20 khách hàng vay nợ. Hiện, cơ quan công an buộc Duy và Công viết cam kết không tiếp tục hoạt động cho vay nặng lãi.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xu-ly-hai-doi-tuong-cho-vay-nang-lai-a422245.html