Xử lý dứt điểm vụ việc chùa Ba Vàng trước Đại lễ Vesak 2019

Ngày 27/3, thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, việc tuyên truyền mê tín, dị đoan 'lễ thỉnh oan gia trái chủ', chữa bệnh cho người dân và phật tử… xảy ra tại chùa Ba Vàng, TP Uông Bí (Quảng Ninh) sẽ xử lý dứt điểm trước Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) 2019.

Trao đổi với Tiền Phong, một chức sắc Phật giáo Việt Nam cho biết, sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng là rất đáng buồn, làm tổn hại đối với Giáo hội Phật giáo. Vị chức sắc đánh giá, đây là sự việc lớn, phức tạp, chính vì thế để đưa đến quyết định cần phải xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo.

Báo chí phản ánh đã rõ mặt tiêu cực xảy ra tại chùa Ba Vàng, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải ghi nhận mặt tích cực, chùa đã làm được nhiều việc nhân đạo, từ thiện, duy tu, mở rộng giúp ngôi chùa, cơ sở hạ tầng khang trang sạch đẹp.

Thầy Thích Trúc Thái Minh tuổi đời ngoài 50, tuổi đạo còn non vì xuất gia muộn. Thầy Minh sống trong hoàn cảnh được nhiều người tung hô nên nghĩ mình là số 1. Vấn đề không phải chức vụ to, chùa to, mà đã là tu sỹ mục đích tu tập thế nào. Chính vì thế khi xảy ra sự việc, người trụ trì cần nhận trách nhiệm, tuy nhiên ở sự việc này lại tìm cách đương đầu, đối phó thì đó không phải hành động của người tu hành.

Với chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng, dù chùa to hay nhỏ cũng chỉ là ngôi chùa do Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh phụ trách. Chính vì thể để xử lý chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng sẽ do Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh quyết định và sẽ họp, sớm đưa ra hình thức xử lý.

Dù có khó khăn, phức tạp đến đâu, Giáo hội Phật giáo sẽ cố gắng xử lý dứt điểm trước sự kiện Đại lễ Vesak 2019 (ngày 12/5/2019), vị chức sắc nói.

Trước đó, 26/3, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp xem xét kỷ luật với hình thức tạm đìnhh chỉ mọi chức vụ đối với trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh, trước sự chứng kiến của Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục an ninh Nội địa (Bộ Công an) và các cơ quan truyền thông báo chí.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam lập tức ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ: Phó ban Thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu; Ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt bà Phạm Thị Yến 5 triệu đồng về hành vi truyền bá "mê tín, dị đoan".

Minh Đức

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/xu-ly-dut-diem-vu-viec-chua-ba-vang-truoc-dai-le-vesak-2019-1393982.tpo