Xử lý dứt điểm ùn tắc giao thông tại chợ Cồn

 Các hộ bán mít bày bán dưới lòng đường Hùng Vương.

Các hộ bán mít bày bán dưới lòng đường Hùng Vương.

Tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường xung quanh chợ Cồn như đường Hùng Vương, Ông Ích Khiêm (ÔIK), chợ Hàng Heo... vào giờ cao điểm đang gây bức xúc dư luận và gây khó khăn trong việc đi lại của đông đảo người dân và du khách. Mặc dù lực lượng CAP Hải Châu 2 đã thực hiện việc điều tiết giao thông nhưng vẫn không thể giải quyết dứt điểm tình trạng này. Một trong những nguyên nhân gây ùn tắc là sự có mặt của hàng chục xe hàng rong, xe trái cây, thức ăn, hàng giải khát lấn chiếm vỉa hè và lòng đường. Trên đường Hùng Vương (trước mặt chợ Cồn), dù có biển cấm buôn bán hàng rong nhưng có 4 đến 5 hộ bán mít, bắp nướng vẫn ngang nhiên bày bán dưới biển cấm và lòng đường. Qua phía đường ÔIK, tình trạng lấn chiếm càng công khai hơn với hàng chục xe đẩy hàng rong, trái cây, nước hàng giải khát đậu dưới lòng đường. Ngay đường vào chợ Hàng Heo, tình trạng ùn tắc diễn ra liên tục và kéo dài bởi có tới hơn chục hộ buôn bán hàng thịt, ớt tỏi, gia vị bày bán ngay tại lối đi...

Các hộ hàng rong gây ùn tắc giao thông tại chợ Hàng Heo.

Ông Trà Thanh Hải, Chủ tịch UBND P.Hải Châu 2 cho biết, các trường hợp bán hàng rong trên đường Hùng Vương- ÔIK đều là người ở địa phương khác, họ dùng xe đẩy lấn chiếm lòng, lề đường bán hàng làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT và gây mất cảnh quan đô thị trong khu vực. Phường thường xuyên tổ chức ra quân, tuần tra nhưng không thể xử lý dứt điểm bởi các hộ này luôn đối phó bằng cách đẩy xe đi nơi khác, hoặc đưa qua bên kia đường (thuộc địa bàn hai phường Vĩnh Trung và Tân Chính), chờ vắng lực lượng tuần tra lại quay về buôn bán. Phường đã yêu cầu các hộ này cam kết và có phương án bố trí các hộ này qua khu vực đường Chi Lăng, phía sau chợ Cồn để buôn bán nhưng họ không chấp hành...

Các LL liên ngành của 3 phường ra quân lập lại trật tự vỉa hè trên đường Hùng Vương và ÔIK trưa 21-9.

Chiều 20-9, cuộc họp liên tịch giữa 3 phường giáp ranh chợ Cồn là Hải Châu 2, Vĩnh Trung và Tân Chính dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND Q.Hải Châu đã bàn cách phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực chợ Cồn; thống nhất mức quy định xử phạt các lỗi vi phạm và tiến hành phương án cải tạo lại vỉa hè và kẻ vạch vỉa hè các khu vực giáp ranh. Trưa 21-9, đoàn công tác liên ngành 3 phường Hải Châu 2, Tân Chính, Vĩnh Trung đồng loạt ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè tại khu vực này. Ông Trà Thanh Hải cho biết, lực lượng của 3 phường sẽ tiến hành phối hợp ra quân liên tục từ nay đến hết tháng 10, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_195741_xu-ly-dut-diem-un-tac-giao-thong-tai-cho-con.aspx