Xử lý dứt điểm tranh chấp đền Đá Thiên

Sáng 28-7, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội làm việc với UBND huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) về thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, khảo sát tình hình thực tế tại đền Đá Thiên ở thị trấn Trại Cau.

Sáng 28-7, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội làm việc với UBND huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) về thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, khảo sát tình hình thực tế tại đền Đá Thiên ở thị trấn Trại Cau.

Huyện Đồng Hỷ có gần 100 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay hầu hết các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo này đều hoạt đồng theo quy định của pháp luật, chỉ có duy nhất đền Đá Thiên hiện đang có tranh chấp về sở hữu, quản lý, đơn thư kéo dài thời gian vừa qua. Hiện nay, huyện Đồng Hỷ đang thanh tra về nguồn gốc đất đai, xây dựng và quản lý đối với đền Đá Thiên.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với UBND huyện Đồng Hỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho rằng, đến nay pháp luật đã điều chỉnh khá đầy đủ các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và địa phương đã thực hiện khá tốt các quy định này.

Tuy nhiên, ông Bình đề nghị, huyện cần làm rõ các khái niệm liên quan tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường tuyên truyền các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn để thực hiện tốt hơn nữa.

Về tranh chấp đền Đá Thiên giữa một cá nhân và cộng đồng dân cư ở địa phương, ông Phan Thanh Bình cho rằng, huyện Đồng Hỷ cần khẩn trương giải quyết vấn đề này vì càng để lâu càng phức tạp.

Việc giải quyết các vấn đề liên quan đền Đá Thiên cần áp dụng các luật liên quan về đất đai, xây dựng, tín ngưỡng tôn giáo, dân sự nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/xu-ly-dut-diem-tranh-chap-den-da-thien-610421/