Xử lý đối tượng hành hung đoàn viên Công đoàn tại Bệnh viện Đà Nẵng

Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi LĐLĐ TP Đà Nẵng thông báo kết quả điều tra, xác minh đối tượng hành hung điều dưỡng Trần Thị Thanh Thúy, đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Đà Nẵng.

Lúc 1h 33 phút ngày 3-10-2018, phòng cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Đặng Thế Duy (sinh năm 1990 thường trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vào viện vì tai nạn giao thông. Bệnh nhân được các y, bác sĩ thăm khám và làm các xét nghiệm, bệnh nhân được theo dõi và chờ kết quả xét nghiệm tại phòng lưu bệnh. Đến 2h40, điều dưỡng Trần Thị Thanh Thúy - đoàn viên Công đoàn (CĐ) Bệnh viện Đà Nẵng đến nơi lưu bệnh của bệnh nhân Duy sắp xếp lại giường bệnh cho đúng vị trí thì người nhà bệnh nhân này gây gỗ, chửi bới với những lời lễ thô tục, sau đó hành hung chị.

Hành vi này của người nhà bệnh nhân Duy thời điểm đó đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, tinh thần làm việc của chị Thúy và các đoàn viên CĐ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Đà Nẵng đã có công văn gửi Công an quận Hải Châu đề nghị điều tra, xử lý nghiêm đối tượng hành hung để răn đe các đối tượng khác nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn viên CĐ đang làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Công văn của Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẳng

Ngày 21-1-2019, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã có công văn số 84/CAQ-HS về việc thông báo kết quả xử lý vụ việc gửi LĐLĐ thành phố Đà Nẵng. Theo đó, công an quận Hải Châu qua đã điều tra, xác minh đối tượng hành hung chị Thúy là Trương Thanh Vẹn (SN 1986, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Công an quận Hải Châu đã trưng cầu giám định thương tích của chị Thúy. Sau đó, Trung tâm pháp y Đà Nẵng đã ra bản kết luận giám định Pháp y về thương tích của chị Thúy, kết luận theo thông tư số 20/2014/TT-BYT, ngày 12-6-2014 không quy định tỷ lệ thương tích trong trường hợp này.

Xác định sự việc trên không có dấu hiệu của tội phạm nhưng có dấu hiệu vi phạm hành chính, công an quận Hải Châu đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi "xâm hại sức khỏe người khác" được quy định tại điểm e, khoản 3, điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP và hành vi "gây mất trật tự ở bệnh viện" được quy định tại điểm b, khoản 1, điều 5, nghị 167/2013/NĐ-CP.

Công an quận Hải Châu đã mời các bên liên quan cùng đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng đến làm việc. Trương Thanh Vẹn cũng đã xin lỗi chị Thúy và đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng; đồng thời bồi thường 4 triệu đồng tiền viện phí, thiệt hại và tổn thất tinh thần cho chị Thúy.

Tin -ảnh: T.Hương

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/xu-ly-doi-tuong-hanh-hung-doan-vien-cong-doan-tai-benh-vien-da-nang-20190123110927502.htm