Xử lý đối tượng chém cán bộ, chiến sĩ công an khi đang làm nhiệm vụ

Gia Lai- Cơ quan CSĐT CAH Phú Thiện (Gia Lai) ngày 4-10 cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật đối với Đinh Văn Mạnh (1993, trú thôn Kế Tân, xã Ia Sol, H. Phú Thiện). Trước đó, tối ngày 2-10, tổ công tác Đội CSGT CAH Phú Thiện phối hợp với CA thị trấn Phú Thiện thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý các trường hợp mô-tô vi phạm trên địa bàn thị trấn Phú Thiện. Đến khoảng 20 giờ 45 cùng ngày, khi tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tại Km144+600 Quốc lộ 25 qua địa bàn thì phát hiện 1 đối tượng điều khiển mô-tô BKS 81D1 - 005.33 lạng lách, đánh võng. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra thì đối tượng không chấp hành mà còn điều khiển xe tông thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ. Không những thế, sau khi chạy thêm một đoạn, đối tượng trên còn hung hăng quay trở lại dùng mô-tô tông vào lực lượng CSGT rồi bỏ chạy.

Hung khí gây án bị CAH Phú Thiện thu giữ.

Hung khí gây án bị CAH Phú Thiện thu giữ.

Trước thái độ xem thường pháp luật của đối tượng trên, một số cán bộ, chiến sĩ đã chạy bộ đuổi theo. Bất ngờ, đối tượng dừng xe lại và dùng dao tự chế mang sẵn chém vào đầu anh Đinh Quang Thiện, Công an viên thường trực CA thị trấn Phú Thiện làm anh Thiện bị thương. Với thái độ hung hăng, đối tượng tiếp tục dùng hung khí chém hư bình xăng và thủng lốp mô-tô BKS 81G5 - 000.17 của tổ công tác, ô-tô BKS 47A - 003.75 của người dân đang đi trên đường cũng bị đối tượng dùng dao rựa chém bể kính xe.

Nhận được tin báo, CAH Phú Thiện đã huy động lực lượng đến hiện trường tổ chức vây bắt đối tượng. Tại hiện trường, do người dân tụ tập đông đúc và phương tiện qua lại nhiều, lực lượng Công an vừa tiến hành vận động đối tượng vừa đảm bảo tránh đối tượng gây thương tích, đập phá tài sản của người dân. Lợi dụng lúc Thượng úy Đặng Văn Mạnh, cán bộ Đội CSĐT CAH Phú Thiện đang nhắc nhở người dân, đối tượng trên dùng dao tấn công Thượng úy Mạnh khiến cán bộ này bị đứt lìa tai trái, vết thương sâu đến hộp sọ. Với con dao trên tay, đối tượng tiếp tục rượt đuổi làm Thiếu úy Vũ Hồng Phong, Đội CSĐT CAH Phú Thiện ngã chấn thương đầu gối phải. Sau đó, đối tượng tiếp tục ném dao về phía Trung úy Nguyễn Tiến Thành, Đội CSĐT CAH Phú Thiện trúng cằm gây thương tích.

Chỉ đến khi này, lực lượng Công an và người dân mới vây bắt, khống chế được đối tượng. Tuy nhiên, do bức xúc, một số người dân đã lao vào tấn công đối tượng khiến y bị thương ở chân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác đã tức tốc đưa các cán bộ, chiến sĩ và đối tượng cấp cứu tại bệnh viện. Ngay trong đêm, Thượng úy Đặng Văn Mạnh đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tỉnh Gia Lai tích cực cứu chữa, hiện sức khỏe của Thượng úy Mạnh đã qua cơn nguy kịch. Trong sáng ngày 3-10, Ban Giám đốc CA tỉnh Gia Lai và Chủ tịch UBND H. Phú Thiện đã đến thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương.

Cơ quan CSĐT CAH Phú Thiện đã thu giữ con dao gây án, đồng thời đối tượng được xác định là Đinh Văn Mạnh (1993, trú thôn Kế Tân, xã Ia Sol, H. Phú Thiện). Đại tá Lê Quang Trung- Trưởng CAH Phú Thiện cho biết, hiện cơ quan CSĐT CAH Phú Thiện đang phối hợp với Viện KSND huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ để làm rõ.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_196315_xu-ly-doi-tuong-chem-can-bo-chien-si-cong-an-khi-.aspx