Xử lý công trình không phép ở khu di tích Tràng An: Chủ đầu tư đang 'câu giờ'?

Sau hơn một tháng xin tự tháo dỡ công trình 'khủng' xâm hại di sản Tràng An, Công ty CP Du lịch Tràng An mới thực hiện được một phần rất nhỏ.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, ông Vũ Văn Huân - chủ tịch huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết: "Tỉnh đồng ý cho doanh nghiệp tự tháo dỡ nên tiến độ hơi chậm!. Có một tổ chuyên đôn đốc, nhưng ông này (Công ty CP Du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm giám đốc) sợ thi công mất an toàn, phá hoại cảnh quan nên thi công chậm.

Thời hạn cho phép ông ấy tháo dỡ là 30 ngày nhưng đến giờ chưa xong. Bây giờ UBND tỉnh Ninh Bình phải họp bàn lại, giao cho ông Son tiếp hay giao cho ai quản lý núi???. Cái này là UBND tỉnh quyết. Đến nay UBND huyện cũng chưa nhận được kết luận thanh tra của UBND tỉnh".

Được biết, UBND huyện Hoa Lư cũng như Sở Xây dựng Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu và hướng dẫn Công ty CP Du lịch Tràng An đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Toàn bộ công trình xây dựng trái phép sẽ được tháo dỡ trên 9 đoạn, trong đó có nhiều đoạn nguy hiểm, khó thực hiện.

Công ty CP Du lịch Tràng An cho người tháo dỡ công trình sai phạm ngày 30/3, cam kết đến 30/4 hoàn thành nhưng đến nay không đúng tiến độ. (Ảnh: Dân trí)

Về kết luận của đoàn thanh tra liên ngành liên quan đến những sai phạm tại khu “Tràng An cổ” do ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty CP Du lịch Tràng An làm chủ, vị lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Binh cho biết, vẫn đang còn trong thời gian thanh tra, khi có kết luận sẽ công bố chính thức. (Trao đổi trên báo Dân trí)

UBND tỉnh Ninh Bình.

Trước đó sáng 7/3, tại buổi công bố Quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ông Đinh Chung Phụng nêu rõ: Kế hoạch thanh tra là 45 ngày nhưng sẽ phải sớm hơn vì sự việc này cả thế giới, cả nước, Chính phủ, nhân dân rất bức xúc.

Sẽ thanh tra trực tiếp, toàn diện làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với vụ việc sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, quần thể danh thắng Tràng An và việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý di sản, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, quản lý văn hóa, chấp hành luật thuế, kinh doanh dịch vụ du lịch… kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Công trình có chiều dài hơn 1km.

Trước đó, như Pháp luật Plus đã đưa tin vào khoảng tháng 8/2017, Công ty CP Du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm chủ đã tự ý đưa máy móc khoan vào hệ thống núi đá vôi của vùng lõi di sản Tràng An, cho xây hệ thống cầu thang lên núi Cái Hạ với chiều dài 510m với trên 900 bậc thang. Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Son tự đặt tên đường đỉnh Huyền Vũ – nơi vua Đinh lập đàn kính thiên.

Đoàn công tác của Bộ VH-TT& DL, đoàn thanh tra của tỉnh Ninh Bình kiểm tra công trình vi phạm.

Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh, Bộ VH-TT&DL chỉ đạo quyết liệt, UBND tỉnh Ninh Bình thành lập đoàn thanh tra toàn diện công trình vi phạm. Cùng với đó, ông Son xin tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm và cam kết từ ngày 30/3 đến 30/4 sẽ hoàn thành.

Đến thời điểm hiện tại việc tự nguyện tháo dỡ của Công ty CP Du lịch Tràng An vẫn “dậm chân tại chỗ” và có dấu hiệu "câu giờ" của doanh nghiệp. Dư luận đang đặt câu hỏi, phía sau câu chuyện "câu giờ" này là việc hợp thức hóa cho công trình không phép?

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Toàn cảnh “Tràng An Cổ” do công ty CP Du lịch Tràng An đã tự ý đầu tư mở điểm du lịch. (Nguồn: NTV Media)

Khuê Lâm - Ngọc Huy

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/xu-ly-cong-trinh-khong-phep-o-khu-di-tich-trang-an-chu-dau-tu-dang-cau-gio-d68752.html