Xử lý chủ tài khoản đưa tin người dân ở Trúc Bạch trốn cách ly

Đăng tin người dân ở khu vực Trúc Bạch (Hà Nội) trốn cách ly, một chủ tài khỏa bị cơ quan chức năng xử lý.

Cơ quan chức năng xử lý trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Cơ quan chức năng xử lý trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Ngày 11/3, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt L.H.T (trú tại Phú Phương, Ba Vì) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 10/3, T. đã đăng tải trên trang cá nhân thông tin có người ở khu vực Trúc Bạch trốn cách ly để về nhà ở xã Phú Phương gây hoang mang dư luận.

Công an huyện Ba Vì đã triệu tập T. để làm rõ vụ việc và T. thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã đăng tải thông tin sai sự thật trên trang cá nhân. Người này sau đó chủ động gỡ bài viết và cam kết không tái phạm.

Cũng liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ngày 10/3, công an quận Ba Đình cũng đã lập hồ sơ xử lý Đ.T (SN 1998, trú tại Mỹ Đức) đăng tải thông tin sai sự thật về nữ bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19.

Quá trình xác minh, ngày 6/3, trên trang Facebook cá nhân, Đ.T đăng tải hình ảnh cô gái nằm trên giường bệnh kèm theo chú thích là nữ bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 khiến nhiều người hoang mang.

Nam thanh niên thừa nhận thông tin trên là sai sự thật và ý thức được hành vi của mình đồng thời gỡ bỏ bài viết.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/xu-ly-chu-tai-khoan-dua-tin-nguoi-dan-o-truc-bach-tron-cach-ly-1619401.tpo