Xử lý cán bộ sai phạm cần tới nơi, tới chốn

Tân Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh Phạm Văn Tám đã gây sự ngạc nhiên không chỉ đối với người dân địa phương, mà thu hút sự chú ý của dư luận khắp cả nước. Vì sao vậy?

Ông Phạm Văn Tám từng là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh giai đoạn 2011-2016, sau đó về làm Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh. Từ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế của tỉnh về làm Giám đốc Sở Công Thương là bình thường, nhưng trường hợp ông Tám là không bình thường. Bởi vì, ông Tám là cán bộ bị kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận về những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh, và ông Phạm Văn Tám là một trong những cán bộ có vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xem xét, xử lý trách nhiệm.

Cụ thể, đó là trách nhiệm cá nhân về các vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Trà Vinh hết cán bộ rồi sao khi quyết định điều động ông Phạm Văn Tám làm Giám đốc Sở Công Thương. Quyết định này coi thường cả cấp trên và coi thường cả dân.

Ông Lê Thanh Bình - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh - cho biết ông Tám đang trong thời gian kỷ luật, việc ông Tám về làm Giám đốc Sở Công Thương là thực hiện công tác điều động chứ không phải bổ nhiệm. Ông Lê Thanh Bình còn lý sự chữ nghĩa rằng: “Kỷ luật thì ta không được bổ nhiệm, còn điều động là bình thường. Anh Tám là Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, về nguyên tắc được hưởng phụ cấp chức vụ cao hơn rất nhiều so với chức Giám đốc Sở Công Thương, nên việc điều động này có thể coi là “đi xuống”.

Xin thưa với ông Lê Thanh Bình, người dân chỉ thấy một sự thật, đó là cán bộ bị kỷ luật vì vi phạm nghiêm trọng lại ngồi chễm chệ vào cái ghế giám đốc sở.

Dân cũng không quan tâm đến cán bộ hưởng phụ cấp chức vụ như thế nào, mà chỉ biết rằng, một cán bộ vi phạm, bị kỷ luật, lại làm lãnh đạo ở cấp sở. Cán bộ có thể “tín nhiệm” để trao những chiếc ghế lãnh đạo đó, nhưng người dân thì khó có niềm tin vào một cán bộ lãnh đạo như vậy.

Đúng ra, ông Phạm Văn Tám phải bị cách chức, đó mới là xử lý nghiêm, không bao che, phe cánh. Không xử cán bộ sai phạm tới nơi tới chốn thì sai phạm sẽ tiếp tục xảy ra.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/xu-ly-can-bo-sai-pham-can-toi-noi-toi-chon-636899.ldo