Xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 24/8, tại phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.

Bị cáo Hồ Trung Dũng tại phiên tòa. Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TTXVN

Bị cáo Hồ Trung Dũng tại phiên tòa. Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TTXVN

Bị cáo trong vụ án này là Hồ Trung Dũng, sinh năm 1978, trú tại Tổ 3, khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều.

Theo Quyết định truy tố của Viện Kiểm sát, vào hồi 22 giờ 50 phút, ngày 8/8, theo lịch phân công của Công an phường Hồng Phong, 2 đồng chí Dương Công Định - Trưởng Công an phường và Đặng Duy Sơn - cán bộ Công an phường đến quán Karaoke Thu Hà ở khu Đông Tân, phường Hồng Phong để kiểm tra theo tinh thần chỉ đạo của chính quyền các cấp về việc dừng các hoạt động karaoke, phòng chống dịch COVID-19 thì phát hiện tại quán có 2 phòng hát vẫn đang hoạt động.

Khi đồng chí Định và Sơn vào trong phòng khách của quán để làm việc với chủ quán (bà Hà) thì anh Nguyễn Văn Kiên, quản lý quán, sinh năm 1987, trú tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều là con bà Hà, đã ngắt điện cả 2 phòng hát. Lúc này, Hồ Trung Dũng là khách của quán đi ra và nhìn thấy anh Thao, anh Thuấn cũng là khách hát ở phòng bên cạnh. Do đã uống rượu nên Dũng cho rằng các anh này "nhìn đểu" và to tiếng với 2 người này dẫn tới xô xát.

Nghe thấy tiếng xô xát, đánh nhau, 2 cán bộ công an đang làm nhiệm vụ trong phòng khách đi ra yêu cầu mọi người giữ trật tự, tuy nhiên Dũng không dừng lại mà còn có lời nói thô tục, chửi bới, thách thức lực lượng đang làm nhiệm vụ, rồi dùng tay đấm vào mặt anh Định. Nhận thấy tình hình phức tạp, 2 cán bộ công an đã báo Công an thị xã Đông Triều. Lúc này Dũng vẫn đi theo ra cổng tiếp tục có lời nói thô tục, chửi bới, thách thức và dùng tay tát cả 2 cán bộ Công an. Ngay sau đó, Công an thị xã Đông Triều đã đến hiện trường khống chế và lập biên bản phạm tội đối với hành vi chống người thi hành công vụ của Hồ Trung Dũng.

Tại phiên tòa, Hồ Trung Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Trung Dũng mức án 9 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015. Đây là bản án nghiêm khắc, có tính răn đe đối với các đối tượng coi thường pháp luật, đặc biệt là trong bối cảnh cả nước đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

* Ngày 24/8, theo thông tin từ Văn phòng Huyện ủy Đầm Hà (Quảng Ninh), người đàn ông trốn khỏi chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đóng ở Trạm kiểm soát liên ngành Km15 của thành phố Móng Cái đã đến Công an huyện Đầm Hà để khai báo y tế.

Theo khai báo, người này hiện sống tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả tuy nhiên trên chứng minh nhân dân vẫn ghi thông tin trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Cách đây hơn 20 ngày, người này về quê ở Hải Dương rồi quay lại Quảng Ninh. Đến ngày 23/8, người này khi đi qua chốt kiểm soát chống dịch tại Km15 để vào thành phố Móng Cái, cho rằng việc có chứng minh nhân dân ở thành phố Hải Dương thì sẽ phải vào khu cách ly theo quy định nên người đàn ông đã để chứng minh nhân dân lại và bỏ đi, quay ngược hướng thành phố Hạ Long. Đến Công an huyện Đầm Hà, người này đã vào khai báo và kiểm tra y tế theo quy định. Theo kết quả kiểm tra tại Đầm Hà, người này sức khỏe bình thường, sau khi làm thủ tục y tế đã được cho về gia đình

Cơ quan chức năng thành phố Móng Cái thông báo rộng rãi để tìm kiếm người bỏ trốn khỏi chốt kiểm soát và xử lý theo quy định. Trên chứng minh nhân dân bỏ lại ghi tên Đinh Phúc Thạo (40 tuổi) trú thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Đức Hiếu - Văn Đức (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/xu-ly-cac-truong-hop-vi-pham-quy-dinh-phong-chong-dich-covid19-20200824222057321.htm