Xử lý các trường hợp quay phim, chụp ảnh nơi có biển cấm

Việc quay phim, chụp hình ngày nay không còn là hành vi xa lạ đối với mỗi người. Nhằm đảm bảo an ninh, bí mật nhà nước, ngăn ngừa sự lợi dụng việc quay phim, chụp ảnh để hoạt động có nguy hại đến an ninh quốc gia, nhà nước đã có những quy định cụ thể về việc này, tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi một số trường hợp chưa nắm vững quy định, dẫn đến vi phạm.

Việc quay phim, chụp hình ngày nay không còn là hành vi xa lạ đối với mỗi người. Nhằm đảm bảo an ninh, bí mật nhà nước, ngăn ngừa sự lợi dụng việc quay phim, chụp ảnh để hoạt động có nguy hại đến an ninh quốc gia, nhà nước đã có những quy định cụ thể về việc này, tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi một số trường hợp chưa nắm vững quy định, dẫn đến vi phạm.

CAP Trần Phú (TP Quảng Ngãi) xử lý, nhắc nhở Nguyễn Văn Hải về hành vi quay phim, chụp hình nơi có biển cấm.

CAP Trần Phú (TP Quảng Ngãi) xử lý, nhắc nhở Nguyễn Văn Hải về hành vi quay phim, chụp hình nơi có biển cấm.

Thời gian qua, lợi dụng việc một số người dân tụ tập trước một số trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhiều trường hợp đã lén lút quay phim, chụp ảnh nơi có biển cấm quay phim, chụp ảnh rồi tán phát lên mạng xã hội. Mới đây, CAP Trần Phú (TP Quảng Ngãi) đã xử lý hành chính đối với trường hợp Nguyễn Văn Hải (trú P. Trần Phú) vì có hành vi chụp hình, quay phim nơi có biển cấm theo quy định của pháp luật. Hải khai nhận: “Quay phim chỉ vì tò mò, hiếu kỳ chứ không có mục đích gì khác, đây cũng là bài học kinh nghiệm đối với bản thân tôi”.

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng vừa điều tra, làm rõ các tài khoản có tên là “Sê Trâm” và “Đặng Quang Thịnh” đã quay phim trụ sở Công an tỉnh (nơi có biển cấm quay phim, chụp ảnh theo quy định pháp luật) rồi đăng lên mạng xã hội facebook. Hiện Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đại tá Võ Ngọc Anh - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Theo quy định của pháp luật, đối với những nơi có biển cấm quay phim, chụp ảnh thì các cá nhân, tổ chức không được tự ý đập phá, làm biến dạng, di dời biển cấm. Cấm mọi hành vi ghi âm, ghi hình, vẽ bản đồ ở địa điểm cấm, trừ các cơ quan chức năng thi hành công vụ. Nếu tổ chức, cá nhân nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, những trường hợp cực đoan, chống lại người thi hành công vụ, đập phá tài sản nơi công sở, nơi có biển cấm thì căn cứ vào hành vi cụ thể, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khởi tố và xử lý hình sự đối với các đối tượng này”.

Người dân cần tìm hiểu, nắm vững quy định của Nhà nước về nơi nào được và không được quay phim, chụp ảnh để tránh tình trạng vô tình vi phạm pháp luật.

Văn Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_191078_.aspx