Xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Sáng 14-3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh, làm rõ 12 chủ tài khoản Facebook trên địa bàn tỉnh đã đăng tải thông tin sai sự thật về diễn biến của dịch Covid-19, gây tâm lý hoang mang dư luận trong nhân dân.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk mời một đối tượng đăng tin sai sự thật trên Facebook cá nhân lên làm việc.

Mặc dù đến nay, ở tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19, nhưng 12 người đã vào trang Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật. Tất cả những bài viết này đều cho rằng dịch Covid-19 đã xuất hiện tại Đắk Lắk, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua làm việc, hầu hết các chủ trang Facebook này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, nhận thức chưa đầy đủ nên đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật từ các bài viết chưa được kiểm chứng.

Sau khi làm việc, những trường hợp này đã xóa bài viết trên trang Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp với số tiền năm triệu đồng; củng cố hồ sơ của 11 trường hợp còn lại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

* Sáng 14-3, Công an huyện Tri Tôn, An Giang đã xử phạt vi phạm hình chính 10 triệu đồng đối với chị N. S. Ph., 25 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Tri Tôn 10 triệu đồng vì đưa tin không đúng trên faceboook cá nhân về tình hình dịch Covid-19 ở Tri Tôn.

Theo đó, chị Ph. đã đăng thông tin Tri Tôn đã có hơn 50 ca mắc Covid-19. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tri Tôn đã xác minh phát hiện người đưa thông tin trên la chị Ph. nên mời lên làm việc.

Công an yêu cầu chị Ph. chứng minh thông tin đã đưa và sau đó chị Ph. thừa nhận bản thân đưa thông tin sai sự thật, không theo dõi chặt chẽ các nguồn tin chính thống cho nên đăng tin ẩu làm nhiều người dân lo ngại.

Chị Ph. đã gỡ bỏ nội dung trên khỏi trang facebook cá nhân, cam kết không đưa các thông tin sai lệch về dịch Covid-19.

Công an huyện Tri Tôn khẳng định, trên địa bàn huyện này và trong tỉnh An Giang đến ngày 13-3 vẫn chưa có trường hợp mắc Covid-19.

NGUYỄN CÔNG LÝ, THANH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43608102-dak-lak-xu-ly-12-truong-hop-dang-tai-thong-tin-sai-su-that-ve-dich-covid-19.html