Xử lý các phương tiện đậu đỗ trên tuyến đường vào Cảng Tiên Sa

Nhằm hạn chế tai nạn giao thông, từ đầu tháng 11, thành phố Đà Nẵng ra quy định cấm ô tô đậu, đỗ trên đường Ngô Quyền – cung đường độc đạo dẫn vào Cảng Tiên Sa. Hôm nay (6/11), Đà Nẵng chính thức ra quân xử lý các phương tiện vi phạm.Anh Huỳnh Ngọc Thành – Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng: Chưa nghe thông báo nào cấm đậu đỗ trên tuyến đường này, trước đây bên kia có bảng cấm còn bên này đậu bình thường.Anh Phan Hữu Chiến – Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng: Lệnh cấm đậu đỗ tại đây thì em chưa biết, trước kia thì nghe cấm ở đầu dưới còn ở đây chưa nghe gì.Ông Nguyễn Văn Quyền – Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng: Sai thì phải chấp nhận thôi chứ sao, luật ra mình sai thì phải chịu.Thiếu úy Phạm Tuấn Anh – Đội CSGT - Trật tự, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng: Lực lượng tuần tra kiểm soát đã nhắc nhở những ngày vừa qua, hôm nay anh em ra quân tiến hành xử ly các trường hợp vi phạm trên toàn tuyến.

Ghi nhận trong ngày hôm qua (5/11), hàng loạt phương tiện vẫn dừng, đỗ trên đường Ngô Quyền, mặc dù dọc tuyến đường đều có các biển cấm.Nhiều chủ phương tiện tỏ ra bất ngờ khi lực lượng chức năng xử phạt.

Theo Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, công an quận Sơn Trà, sau khi việc lắp đặt biển báo cấm đậu, đỗ được hoàn thành từ nhiều ngày trước, các tổ công tác đã liên tục tuần tra, nhắc nhở các chủ phương tiện. Tuy nhiên sau thời gian tuyên truyền vẫn có nhiều phương tiện vi phạm.

Theo thống kê, mỗi ngày trên tuyến đường dẫn vào Cảng Tiên Sa có từ 1.500 đến 2.000 lượt xe đầu kéo lưu thông qua, tại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, gây ám ảnh cho người dân. Được biết, cùng với việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này, đầu năm tới, thành phố Đà Nẵng sẽ đầu tư 200 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường này.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/xu-ly-cac-phuong-tien-dau-do-tren-tuyen-duong-vao-cang-tien-sa