Xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi

TTXVN - Ngày 1-6, Cơ quan CSÐT, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Cao Mạnh Quỳnh, 31 tuổi, ngụ huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoảng tháng 3-2018, Quỳnh đến Bình Dương và hoạt động cho vay nặng lãi. Ngày 30-5-2019, khi Quỳnh đi thu tiền góp ngày trên địa bàn phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một thì bị lực lượng công an tiến hành kiểm tra, phát hiện trong cốp xe của Quỳnh có giấy ghi tên, số tiền của người vay nợ. Khám xét nơi ở của đối tượng Quỳnh, công an phát hiện nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay. Công an xác định, Quỳnh đang cho tám người vay tổng số tiền 1,67 tỷ đồng với phí dịch vụ là 82 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính là 227 triệu đồng.

Bắt vụ vận chuyển 100 nghìn viên ma túy

Ngày 1-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án 545L, bắt một đối tượng người Lào đang vận chuyển 100 nghìn viên ma túy tổng hợp từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ. Trước đó, lúc 12 giờ ngày 31-5 trên khu vực biên giới Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BÐBP Quảng Bình phối hợp Sở An ninh Khăm Muộn phát hiện, bắt giữ đối tượng Thạo Phết (SN 1969, trú tại bản Xám Xọ, huyện Viêng Thoon, tỉnh Bô Ly Khăm Xa - Lào) điều khiển xe ô-tô bán tải vận chuyển 100 nghìn viên ma túy tổng hợp từ Lào qua biên giới sang Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ để điều tra, xử lý.

Cố ý gây thương tích

Ngày 1-6, Công an huyện Ðông Anh (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối tượng Công Cương (SN 1982, người địa phương) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo đó, hồi 23 giờ 30 phút ngày 30-5, để giải quyết mâu thuẫn trong khi mua bán điện thoại, Cương hẹn Ðỗ Duy Hải, SN 2001 và Hoàng Ngọc Công (SN 1995), cả hai cùng trú tại xã Uy Nỗ, huyện Ðông Anh ra đường để nói chuyện. Tại đây, Cương điều khiển ô-tô lao thẳng vào Công làm Công bị gãy chân, được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Cướp ngân hàng

Hồi 10 giờ 32 phút ngày 31-5, tại điểm giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ), một đối tượng dùng dao bầu và một vật giống khẩu súng ngắn, khống chế nhân viên ngân hàng yêu cầu cho tiền vào túi mang theo (số tiền bị cướp là 527 triệu đồng). Sau đó, đối tượng điều khiển mô-tô Honda Wave mầu xanh (chưa rõ biển số) tẩu thoát. Công an địa phương đang triển khai truy xét đối tượng.

Hàng hóa không rõ nguồn gốc

TTXVN - Chiều 1-6, Cục Ðiều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp Cục Hải quan tỉnh Long An kiểm tra và phát hiện một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn biên giới xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.

Theo đó, sáng 1-6, lực lượng chức năng phát hiện ba xe tải chạy với tốc độ cao từ xã Bình Hiệp, qua khu vực thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Long An). Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng này yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện 272 bộ máy lạnh cũ đã qua sử dụng; 182 kiện hàng gồm quần áo, giày dép, thú nhồi bông... Các lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40402102-xu-ly-cac-doi-tuong-cho-vay-nang-lai.html