Xử lý các điểm trông giữ xe vi phạm tại Hà Nội: Chẳng lẽ bó tay?

Thời gian qua, các lực lượng chức năng của Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt, xử lý hàng loạt các điểm trông giữ xe có vi phạm khiến người dân bức xúc. Đáng nói, dù đã có nhiều chuyển biến so với mọi năm, được người dân ghi nhận song hễ vắng bóng các lực lượng chức năng là vi phạm lại tái diễn.

Nhiều vi phạm bị xử lý

Thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán, lợi dụng việc người dân đến các điểm vui chơi, tín ngưỡng, tôn giáo, tại một số điểm trông giữ xe thường có hiện tượng “chặt chém” người dân, thu cao hơn số tiền trông giữ so với quy định. Quận Hoàn Kiếm là một ví dụ. Từng có thời điểm, Hoàn Kiếm được xem như một “điểm nóng” về vi phạm liên quan đến các điểm trông giữ xe.

Các bãi trông giữ xe không đúng quy định sẽ tiếp tục được các ngành chức năng tập trung xử lý

Các bãi trông giữ xe không đúng quy định sẽ tiếp tục được các ngành chức năng tập trung xử lý

Các vi phạm chủ yếu gồm: Trông giữ xe không phép, vượt quá giấy phép so với quy định, thu tiền cao quá quy định… Theo ghi nhận, tại một số địa điểm như: Trước cổng đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, trên phố Đinh Tiên Hoàng, khu vực Tứ trấn đền Bạch Mã phố Hàng Buồm, khu vực chùa Quán Sứ, quanh hồ Hoàn Kiếm… hiện tượng ô tô, xe máy dừng đỗ trái phép liên tục tái diễn. Một số người dân có tổ chức trông giữ xe thu phí cao gấp nhiều lần gây lên tình trạng bức xúc.

Để chấn chỉnh tình trạng này, theo ghi nhận ngay từ kỳ nghỉ tết Nguyên đán, lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp các điểm trông giữ xe vi phạm. Nhiều bãi trông xe trái phép có biểu hiện thu phí kiểu “chặt chém” đã bị xử lý nghiêm. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã tổ chức nhiều tổ công tác phối hợp cùng Công an các phường ra quân, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Cụ thể, trong quá trình thực thi công vụ Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm hành chính, trông xe quá giá quy định, trông xe trái phép: Xử phạt Nguyên Thanh Hằng (ở 70 Hàng Bạc) số tiền 3.000.000 đồng vì hành vi trông xe trái phép tại số nhà 70 - 72 Hàng Bạc; phạt Trần Thị Trang (ở 63 Hàng Đào) số tiền 3.000.000 đồng vì tổ chức bãi trông xe, thu giá quá quy định tại 50 Gia Ngư; phạt Doãn Công Thăng (ở 16 Đinh Liệt) số tiền 3.000.000 đồng khi tổ chức bãi trông xe, thu phí quá quy định tại 75 Cầu Gỗ; kiểm tra xử lý phạt 2.500.000 đồng bãi xe không phép vừa phát sinh trong những ngày Tết tại 65 Quán Sứ…

Tiếp tục quyết liệt trong xử lý

Theo kết quả khảo sát của Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến đường, công tác trông giữ phương tiện ô tô, xe máy trên địa bàn Thành phố tại địa bàn huyện Sóc Sơn và quận Tây Hồ cho thấy, các địa phương đã chủ động, chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, nhất là địa bàn khu vực Đền Sóc (huyện Sóc Sơn) và Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ).

Thị sát thực tế công tác trông giữ các phương tiện giao thông tại 2 điểm Đền Sóc và Phủ Tây Hồ, Đoàn khảo sát nhận định, tại các địa phương đã có chuyển biến so với cùng thời điểm năm 2018, không còn tình trạng bãi đỗ xe tự phát, không phép. Tuy nhiên, qua khảo sát, vẫn còn một vài trường hợp dịch vụ trông giữ xe thu tiền vượt quá quy định.

Đơn cử như tại Đền Sóc, vé xe ô tô dưới 9 chỗ quy định 10.000 đồng/lượt, nhưng nhà xe thu 30.000 đồng/lượt; tại Phủ Tây Hồ, vé xe ô tô dưới 9 chỗ quy định 25.000 đồng/lượt, nhưng nhà xe vẫn thu 50.000 đồng/lượt. Ban Đô thị HĐND TP đề nghị, UBND huyện Sóc Sơn và quận Tây Hồ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh ngay những trường hợp thu tiền trông giữ phương tiện vượt quá quy định.

Khách quan nhìn nhận, thời gian qua các ngành chức năng đã vào cuộc đồng bộ và quyết liệt trong xử lý các vi phạm liên quan. Quận Đống Đa là ví dụ. Theo ghi nhận, gần đây quanh Văn Miếu Quốc Tử Giám (phường Quốc Tử Giám) và chùa Phúc Khánh (phường Ngã Tư Sở), xuất hiện tình trạng trông, giữ phương tiện và thu phí không đúng quy định.

Ngay khi nắm bắt thông tin này, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong đã trực tiếp chỉ huy Tổ Công tác gồm các lực lượng: Công an Quận, Thanh tra Giao thông, Phòng Quản lý đô thị kiểm tra đột xuất tình hình trông, giữ xe và trật tự đô thị tại khu vực xung quanh Văn Miếu và Chùa Phúc Khánh.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện các vi phạm trông, giữ phương tiện không đúng nơi quy định; hàng quán bày bán lấn chiếm vỉa hè tại phường Ngã Tư Sở và phường Văn Miếu.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng liên ngành xử lý những vi phạm trật tự đô thị về dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường; để xe máy, xe đạp, bày bán hàng trên vỉa hè các tuyến phố Tây Sơn, Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xử lý được 1 xe ô tô, 20 xe máy dừng đỗ không đúng quy định; 7 khu vực bán hàng lấn chiếm vỉa hè…

Cũng theo lãnh đạo UBND quận Đống Đa, quận đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải bố trí các điểm trông giữ phương tiện phục vụ người dân đến các di tích.

Vì vậy, quận kiên quyết không để xảy ra tình trạng dừng, đỗ phương tiện không đúng nơi quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh; thu phí trông, giữ xe không đúng quy định Nhà nước xảy ra trên địa bàn.

Thanh Hà

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/xu-ly-cac-diem-trong-giu-xe-vi-pham-tai-ha-noi-chang-le-bo-tay-87484.html