Xử lý ba cá nhân thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp nCoV

Chiều 30-1, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đã làm việc với chị Nguyễn Thu Trang, trú tại tổ 29, khu 2, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long để làm rõ việc tối 27-1 (tức ngày mùng 3 Tết), chị Trang đã đưa lên tài khoản Facebook cá nhân Nguyễn Trang của mình thông tin về việc có người bị viêm phổi cấp ở Quảng Ninh.

Thanh tra Sở TTTT Quảng Ninh làm việc với chị Nguyễn Thu Trang là người đã thông tin không chính xác về dịch viêm phổi cấp

Thanh tra Sở TTTT Quảng Ninh làm việc với chị Nguyễn Thu Trang là người đã thông tin không chính xác về dịch viêm phổi cấp

NDĐT - Chiều 30-1, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đã làm việc với chị Nguyễn Thu Trang, trú tại tổ 29, khu 2, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long để làm rõ việc tối 27-1 (tức ngày mùng 3 Tết), chị Trang đã đưa lên tài khoản Facebook cá nhân Nguyễn Trang của mình thông tin về việc có người bị viêm phổi cấp ở Quảng Ninh.

Theo đó, trên Facebook cá nhân, chị Trang viết: “Em khẳng định tin này là có thật, người quen của em bên khách sạn Bãi Cháy khẳng định tối qua có người Trung Quốc sốt cao ở khách sạn cấp cứu và cách ly đang ở Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh. Tin mật không truyền ra ngoài nên chắc chắn đang có người bị virus đang ở tại Hạ Long, Quảng Ninh mình…” Ngoài đưa thông tin trên trang Facebook cá nhân, chị Trang còn chia sẻ trên Trang raovathalong.

Ngay sau khi đăng sai, chị Trang đã gỡ bỏ và đính chính thông tin. Tuy nhiên, thông tin thất thiệt này đã được chia sẻ nhanh chóng và làm cho người dân Quảng Ninh hoang mang.

Tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông, chị Trang thừa nhận sự việc và mục đích chủ yếu là để cảnh báo bạn bè, người thân. Qua làm việc, chị Trang nhận thức được hành vi vi phạm của mình và hứa sẽ không tái phạm.

Trang Facebook của Chị Trang đăng tải thông tin không chính xác về dịch viêm phổi cấp

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh, khẳng định: Đến nay, trên địa bàn tỉnh, chưa có trường hợp nào nhiễm và nghi nhiễm dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona. Do đó, việc tung tin thất thiệt không những gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai lệch về dịch viêm phổi cấp trên địa bàn, do đó đối với trường hợp vi phạm của chị Trang, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

* Cũng chiều 30-1, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (PX03) cho biết, đơn vị đã tiến hành gọi hỏi, mời đến làm việc đối với chủ tài khoản Facebook Nhàn Lê về việc tung tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Công an mời bà Hà Thị Lê Nh. lên làm việc.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, sáng 29-1, chủ tài khoản Facebook Nhàn Lê đã đăng tải nội dung: “Huế đã có một trường hợp dịch cúm Corona, người Vũ Hán, đang nằm cách ly tại Bệnh viện T.Ư Huế. Thông báo cho cả nhà phòng tránh. Xuân an lành” trên Facebook của mình, cũng như vào các nhóm “Hội các mẹ ở Huế”, “Hội mẹ và bé”, “Garasale Huế”.

Đến trưa cùng ngày, khi biết được nội dung mình đăng tải là không đúng sự thật, chủ tài khoản Facebook Nhàn Lê đã xóa bỏ nội dung đăng tải không chính xác về dịch bệnh liên quan tới virus Corona. Tuy nhiên, sau khi đăng tải, thông tin thất thiệt nói trên đã được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng, đã làm cho người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

Dòng trạng thái được đăng tải sai sự thật của Hà Thị Lê Nh. đăng tải trên trang Facebook cá nhân.

Ngày trong ngày 29-1, khi nhận thông tin sai sự thật, lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế đã ban hành văn bản nhằm đính chính thông tin và gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để xác minh về tin đồn sai sự thật nói trên.

Tại cơ quan Công an, chủ tài khoản Facebook có tên Nhàn Lê (Tên thật là: Hà Thị Lê Nh. (ngày năm 1986); quê quán huyện Phong Điền, thường trú tại TP Huế) thừa nhận sự việc, đồng thời ký cam kết không tái phạm.

Sau khi làm rõ sự việc, Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất mức xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hà Thị Lê Nh. bằng hình thức phạt tiền, với số tiền 12.500.000 đồng theo Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

* Sáng 30-1, Công an TP Hải Phòng đã mời Vũ Thị Ngọc Thanh, trú tại quận Ngô Quyền (Hải Phòng) lên làm việc, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân về “Hải Phòng đã có một ca nghi ngờ mắc Corona gây viêm phổi Vũ Hán hiện đang được cách ly tại khoa Lây Bệnh việt Việt Tiệp...” sáng 26-1.

Công an lập biên bản xử lý chủ tài khoản Facebook đăng thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Tại buổi làm việc, Thanh đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận của mình đã vi phạm các quy định của Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật khác có liên quan; đồng thời bày tỏ sự hối hận, không lường trước được hậu quả của hành vi tung tin đồn thất thiệt của mình gây ra...

Hành vi của Thanh đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2011 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện: “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, rạng sáng 26-1, trên mạng Facebook khu vực Hải Phòng có một Facebook cá nhân đăng tải thông tin về virus Corona xuất hiện tại Hải Phòng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ - CATP đã nhanh chóng tiến hành xác minh và làm rõ chủ Facebook cá nhân là Vũ Thị Ngọc Thanh....

Sau khi đăng, chỉ trong một thời gian ngắn, bài viết đã có gần 600 lượt chia sẻ. Đến 22 giờ cùng ngày, chủ Facebook cá nhân trên đã gỡ bài của mình.

QUANG THỌ, CÔNG HẬU, NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43080302-xu-ly-hai-ca-nhan-thong-tin-sai-su-that-ve-dich-viem-phoi-cap-ncov.html