Xử lý 348 đối tượng trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý

Ngày 12/3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổng kết đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm vi phạm trên biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích cao trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm vi phạm trên biển. Ảnh: Thanh Hải.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích cao trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm vi phạm trên biển. Ảnh: Thanh Hải.

Sau 3 tháng ra quân đấu tranh trấn áp tội phạm buôn lậu gian lận thương mại và tội phạm về ma túy, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã điều tra bắt giữ, xử lý 253 vụ với 348 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật xử lý ước tính trên 50 tỷ đồng.

Đánh giá về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên biển dịp cuối năm, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho rằng, dịp trước trong và sau Tết Nguyện đán, bọn tội phạm buôn lậu thường lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân tăng mạnh, hoạt động tội phạm trên hướng biển, nhất là các vùng biển trọng điểm có dấu hiệu tặng mạnh.

Các mặt hàng tội phạm tập trung buôn lậu thường là xăng, dầu, than, quặng, gỗ quý, thuốc lá, pháo nổ, các mặt hàng gia dụng…

Trước tình hình trên, lãnh đạo lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm tra kiểm soát, nêu cáo ý thức trách nhiệm, tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ tiếp tay, bị các đối tượng phạm tội mua chuộc hoặc can thiệp vào quá trình điều tra.

V.T/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/xu-ly-348-doi-tuong-trong-dot-cao-diem-tet-nguyen-dan-canh-ty-20200312151320188.htm