Xử lý 273 giáo viên Nhật Bản vì quấy rối tình dục học sinh

Con số được thống kê tại các trường công lập ở Nhật Bản trong năm 2019, giữ mức cao kỷ lục thứ 2, ít hơn năm 2018 là 9 vụ.

Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Nhật Bản, trong số 273 trường hợp được nêu, 126 người bị tố cáo có hành vi quấy rối học sinh dưới 18 tuổi. Những trường hợp trên bị xử lý theo hình thức đuổi việc, kỷ luật hoặc khiển trách, theo Japan Today.

 Bộ Giáo dục trình bày số liệu thống kê tại cuộc họp ngày 22/12. Ảnh: Mainichi.

Bộ Giáo dục trình bày số liệu thống kê tại cuộc họp ngày 22/12. Ảnh: Mainichi.

Đại diện Bộ Giáo dục cho biết Bộ đã kêu gọi hội đồng giáo dục trên toàn quốc thực hiện nghiêm túc các biện pháp ngăn chặn quấy rối tình dục trong trường học như cấm giáo viên - học sinh tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tình trạng vẫn không được cải thiện.

"Điều nghiêm trọng là các biện pháp của chúng tôi không thể thay đổi tình hình", người đại diện cho biết.

Bộ Giáo dục yêu cầu các hội đồng giáo dục sa thải những giáo viên bị cáo buộc quấy rối, tấn công tình dục. Đồng thời, Bộ cũng xem xét nâng thời hạn cấm dạy học từ 3 năm lên 5 năm đối với những trường hợp vi phạm, bị tước giấy phép giảng dạy.

Hồ sơ kỷ luật của một giáo viên có thể được lưu trữ trong thời gian khoảng 40 năm để kiểm soát những trường hợp có hành vi thiếu đạo đức.

Theo nghiên cứu của Bộ Giáo dục, trong số 273 trường hợp nêu trên, 153 người bị sa thải, 50 trường hợp bị đình chỉ, 16 người khác bị cắt lương và 9 đối tượng bị phạt cảnh cáo, 45 trường hợp bị khiển trách hoặc nhận hình phạt nhẹ.

Ngoài ra, trong năm 2019, 5.478 cán bộ giáo viên xin nghỉ dạy vì mắc bệnh tâm lý, cao hơn năm 2018 khoảng 200 trường hợp.

Ước tính, khoảng 97% đối tượng bị cáo buộc quấy rối tình dục học sinh là nam giới. 84 trường hợp có hành vi đụng chạm không phù hợp, 49 đối tượng bị tố cáo thực hiện giao cấu với học sinh và 33 người khác chụp lén, nhìn trộm.

Phần lớn vụ quấy rối diễn ra ngoài giờ làm việc với 186 trường hợp, 20 vụ khác xảy ra trong giờ học và và có 16 vụ trong giờ giải lao.

Con số này đạt mức kỷ lục vào năm 2018 với 282 giáo viên trường công bị xử lý, 163 người trong số đó bị đuổi việc.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xu-ly-273-giao-vien-nhat-ban-vi-quay-roi-tinh-duc-hoc-sinh-post1166146.html