Xử lý 2 tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam

Hôm nay (ngày 30/8), 2 tàu cá Trung Quốc bị lực lượng chức năng Việt Nam xử lý, đẩy đuổi ra khỏi vùng biển do xâm phạm lãnh hải trái phép. Chỉ trong vòng một tuần, đã có 4 tàu cá Trung Quốc bị lực lượng Biên phòng xử lý tại vùng biển Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị.

Tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 13138 và 4 thuyền viên bị Hải đoàn 48 xử lý, chiều 30/8

Tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 13138 và 4 thuyền viên bị Hải đoàn 48 xử lý, chiều 30/8

Tối 30/8, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) thông tin, qua việc phối hợp nắm và trao đổi tình hình trên biển với Trạm ra đa T540 thuộc Vùng 3 Hải quân, đã phát hiện 2 tàu cá mang ký hiệu Trung Quốc, đang hoạt động trên vùng biển Việt Nam tại tọa độ cách đảo Cồn Cỏ khoảng 9-13 hải lý về hướng Tây Bắc vào sáng cùng ngày.

Ngay sau khi nhận thông tin, 2 tàu của Hải đoàn 48 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang tuần tra trên khu vực biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) đã cơ động tới khu trên để phối hợp xua đuổi. Đến 14 giờ 35 phút cùng ngày, các tàu của Hải đoàn 48 đã tiếp cận và xử lý 2 tàu cá Trung Quốc này.

Cụ thể: Tàu Huỳnh Đan Ngư số hiệu 13138 có 4 thuyền viên tại tọa độ vi phạm 17012’00’’N-107024’00’’E cách đảo Cồn Cỏ 4,2 hải lý về hướng Đông Bắc; tàu Huỳnh Đan Ngư số hiệu 13352 có 4 thuyền viên tại tọa độ vi phạm 17011’00’’N-107022’00’’E cách đảo Cồn Cỏ 4,2 hải lý về hướng Đông Bắc. Biên đội tàu Hải đoàn 48 đã tiến hành lập biên bản vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam và cho điểm chỉ vào hải đồ, biên bản vi phạm, quay phim, chụp ảnh lấy tư liệu phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo và tiến hành đẩy đuổi ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, trong hai ngày 25 và 28/8, hai tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 05086 và 12328 xâm phạm trái phép lãnh hải Việt Nam trên vùng biển Quảng Trị đã bị lực lượng Biên phòng lập biên bản và đẩy đuổi ra khỏi vùng biển.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/xu-ly-2-tau-ca-trung-quoc-xam-pham-vung-bien-viet-nam-1714068.tpo