Xử lý 160 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép đêm giao thừa

Chiều 26-1, tức mùng 2 Tết Canh Tý 2020, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, từ 29 âm lịch đến ngày mùng 2 Tết, đã phát hiện, xử lý 160 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép. Nhờ vậy, tình trạng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa giảm khoảng 80% so với Tết 2019.

Được tuyên truyền, vận động, người dân TP Đồng Hới tự nguyện giao nộp pháo cho công an.

Được tuyên truyền, vận động, người dân TP Đồng Hới tự nguyện giao nộp pháo cho công an.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương vận động nhân dân giao nộp 161 kg pháo các loại; bắt giữ một vụ, hai đối tượng về hành vi vận chuyển pháo trái phép; phát hiện, xử lý 169 vụ, liên quan 172 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Riêng trong đêm giao thừa và ngày đầu năm mới Canh Tý, Công an đã vận động nhân dân giao nộp 151 kg pháo, xử lý 161 vụ tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, liên quan đến 160 đối tượng, thu giữ 6,95 kg pháo các loại chưa sử dụng.

Đặc biệt ngay trong đêm giao thừa, lực lượng chức năng mật phục bắt quả tang hàng chục đối tượng đốt pháo trái phép, hiện đang lập hồ sơ xử lý.

Riêng tại thành phố Đồng Hới, việc đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa Tết này giảm khoảng 90% so với Tết 2019. Đêm giao thừa, Công an thành phố bắt, xử lý 10 vụ/10 đối tượng có hành vi sử dụng pháo trái phép.

* Đắk Lắk phát hiện, xử lý 208 trường hợp đốt pháo trái phép

Ngày 26-1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong đêm 30 Tết và ngày mùng 1 Tết Canh Tý 2020 (tức tối 24 và ngày 25-1), Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các lực lượng Công an toàn tỉnh tuần tra, phát hiện, xử lý hàng trăm vụ đốt pháo trái phép trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 208 vụ với 208 trường hợp đốt pháo trái phép tại 12/15 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Đắk Lắk.

Riêng tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an các phường của Công an TP Buôn Ma Thuột tuần tra tất cả các địa bàn và đã phát hiện, xử lý 38 trường hợp có hành vi đốt pháo nổ trái phép.

Trong thời gian từ ngày 23 đến 26-1-2020 (từ 29 Tết đến mùng 2 Tết), lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 11 vụ với 14 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo trái phép, thu giữ 28,33 kg pháo các loại.

Các trường hợp đốt pháo trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, một tổ công tác của Công an xã Cư Né, huyện Krông Búk đã bị một số đối tượng chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.

Hiện Công an huyện Krông Búk đang điều tra, xác minh để xử lý.

HOÀNG PHÚC - CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43047102-xu-ly-160-doi-tuong-tang-tru-su-dung-phao-trai-phep-dem-giao-thua.html