Xử lý 12 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Công an TP Hà Nội thời gian qua đã phát hiện 6 vụ, xử lý 12 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thủ đô, xử lý hình sự 2 vụ tổ chức cho người nhập cảnh trái phép.

Chiều 31-8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội (BCĐ) họp dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết từ ngày 19-8 đến nay (12 ngày), Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng.

Ngày 31-8, ghi nhận 1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 (chưa được Bộ Y tế công bố) cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cụ thể, bệnh nhân là N.H.H.N. (nữ, 29 tuổi), quê quán: xã Liên Bảo, huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhập cảnh từ Dehli (Ấn Độ) về Việt Nam ngày 28-8 trên chuyến bay 6E8697, được cách ly tập trung tại Trung tâm Đào tạo nghề Thành An ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 30-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính.

Tại phiên họp, các quận huyện cho biết đã quán triệt các chỉ đạo của TP đến từng khu dân cư, tổ dân phố. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an TP đã phát hiện 6 vụ, xử lý 12 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thủ đô; xử lý hình sự 2 vụ tổ chức cho người nhập cảnh trái phép; Tăng cường kiểm tra xử lý 642 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt hơn 130 triệu đồng. Trong 2 ngày qua, Công an TP đã phát hiện, xử lý 2 quán karaoke lén lút hoạt động, không đảm bảo phòng chống dịch.

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá cao công tác phòng chống dịch ở thủ đô tiếp tục có chuyển biến trên 3 phương diện: Lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy; sự vào cuộc của BCĐ từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã; các giải pháp phòng chống dịch đồng bộ và sự vào cuộc tích cực của tổ chức và người dân. Tuy nhiên, ông Toàn cũng chỉ ra những tồn tại: Qua kiểm tra thấy việc thực hiện giãn cách ở các cửa hàng mặt phố đã được thực hiện tương đối tốt, nhưng ở các góc khuất, ngõ nhỏ thì vẫn chưa thực hiện nghiêm.

Nguy cơ tiềm ẩn dịch trong cộng đồng vẫn cao nên có thể tái bùng phát dịch bất cứ lúc nào. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng ngày 29-8 vừa qua, ông Đào Đức Toàn đề nghị tiếp tục kiên trì thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương, trong đó nêu cao vai trò cấp ủy. Tập trung phòng chống dịch, đồng thời, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế; đáp ứng được hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Ông Đào Đức Toàn cũng nhấn mạnh cần có những biện pháp linh hoạt, phù hợp với diễn biến của từng địa phương, từ đó có những quyết sách tạo điều kiện cho người dân sinh sống và kinh doanh trên địa bàn…

Kết luận phiên họp, ông Ngô Văn Quý biểu dương các quận huyện đã vào cuộc quyết liệt trong công tác khoanh vùng, dập dịch; chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng; tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở y tế không đảm bảo điều kiện phòng chống dịch. TP đã hoàn thành việc xét nghiệm người về từ Đà Nẵng, có thể yên tâm về nguy cơ này.

Chỉ rõ 4 hạn chế, tồn tại là việc chấp hành đeo khẩu trang của người dân; vẫn còn quán karaoke hoạt động lén lút; giãn cách ở các cửa hàng có nơi, có chỗ vẫn chưa thực hiện tốt… "Qua kiểm tra có 8/78 bệnh viện an toàn ở mức thấp là con số cao và BCĐ phòng chống dịch TP không hài lòng về việc này. Cần khắc phục ngay trong thời gian sớm nhất. Đảm bảo 100% các bệnh viện phải an toàn" - ông Ngô Văn Quý nói.

B.H.Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xu-ly-12-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-20200831171954405.htm