Xử lí 18 đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép

Ngày 14-5, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan điều tra đang củng cố hồ để xử lý các đối tượng tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ vào rạng sáng cùng ngày. Đồng thời, mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng bỏ trốn.

Theo cơ quan điều tra, vào lúc 2h30 cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng về việc xuất hiện nhiều thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên Quốc lộ 60 (đoạn qua xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Các đối tượng và phương tiện bị bắt giữ.

Các đối tượng và phương tiện bị bắt giữ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre đã triển khai lực lượng chốt chặn, truy bắt 18 đối tượng và 15 xe mô tô.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định Huỳnh Hữu Văn (SN 2000, ngụ xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc) và Trương Văn Trực (SN 2001, ngụ xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) là hai đối tượng trực tiếp đua xe, các đối tượng còn lại tham gia cổ vũ.

Trần Lĩnh - Đăng Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-giu-18-doi-tuong-dua-xe-va-co-vu-dua-xe-trai-phep-545067/