Xử kín vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đề nghị đổi thẩm phán

Khi phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án ly hôn vừa bắt đầu, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ đề nghị thay đổi thẩm phán nhưng tòa phúc thẩm không chấp nhận

Sáng 2-12, TAND Cấp cao tại TP HCM mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ nay đến ngày 4-12. Trước khi bắt đầu làm việc, HĐXX phúc thẩm thông báo phiên tòa được xét xử kín theo yêu cầu từ đương sự. Hôm nay, bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đều có mặt tại tòa.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đến tòa

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đến tòa

Ngay khi phiên tòa vừa bắt đầu, bà Thảo bất ngờ có đơn đề nghị thay đổi thẩm phán. Trong đơn, bà Thảo đề nghị TAND Cấp cao tại TP HCM thay đổi 2 thẩm phán đang chịu trách nhiệm xét xử vụ án. Bà Thảo cho rằng 2 thẩm phán này từng giải quyết nhiều vụ tranh chấp liên quan đến bà và đều không chấp nhận những yêu cầu do bà đưa ra. Tuy nhiên, tòa án phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu trên.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo xuất hiện sau nhiều lần cáo bệnh

Lần xét xử trước đó, tòa án buộc phải hoãn phiên tòa do yêu cầu từ phía luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bà Thảo. Luật sư yêu cầu hoãn xét xử vì bà Thảo nhập viện, không thể đến tham gia phiên tòa.

Sau khi xác minh ở bệnh viện, tòa án kết luận bà Thảo có thể tham dự phiên tòa. Nhưng phiên tòa ly hôn kéo dài trong nhiều ngày, có nhiều nội dung phức tạp nên HĐXX quyết định tạm hoãn để bà Thảo có thời gian ổn định sức khỏe. Đây là lần thứ ba tòa phúc thẩm hoãn xét xử vụ án đều do nguyên đơn (bà Thảo) vắng mặt.

Năm 2015, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đệ đơn ly hôn ra tòa. Cuộc chiến pháp lý giữa hai bên kéo dài từ đó đến nay. TAND TP HCM mở 10 phiên hòa giải nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung. Mãi đến tháng 3-2019, TAND TP mới đưa ra phán quyết.

Tuy nhiên, VKS có kháng nghị, hai đương sự đều kháng cáo đối với bản án ly hôn này. Theo bản án sơ thẩm, tòa án tuyên bố chấp nhận cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm phân chia rõ quyền sở hữu tài sản có giá trị hơn 1.764 tỉ đồng, gồm: cổ phần Tập đoàn cà phê Trung Nguyên, vàng, bất động sản… Đơn cử, ông Vũ có quyền sở hữu 60% cổ phần Tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Cấp sơ thẩm giao bà Thảo nuôi dưỡng, chăm sóc các con; ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/xu-kin-ba-le-hoang-diep-thao-de-nghi-doi-tham-phan-20191202092702527.htm