Xử kẻ phóng hỏa khiến 5 người tử vong: Bản án cao nhất cho hành động đê hèn

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hậu quả của hành vi phóng hỏa của bị cáo Nguyễn Hữu Phước là đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết, hủy hoại tài sản nên cần loại trừ ra khỏi đời sống xã hội.

Hiện trường vụ hỏa hoạn do Nguyễn Hữu Phước gây ra. Ảnh: IT

Hiện trường vụ hỏa hoạn do Nguyễn Hữu Phước gây ra. Ảnh: IT

Xâm phạm tính mạng nhiều người

Ngày 7/1, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (39 tuổi, ngụ Q.9, TPHCM) về tội Giết người và tội Hủy hoại tài sản.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Hữu Phước đã xâm phạm đến tính mạng của nhiều người và tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với hàng xóm mà bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, khiến 5 người tử vong và hủy hoại một số tài sản. Hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn. Mặc dù, bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhưng với tội ác bị cáo gây ra, bản chất dã tâm của bị cáo không còn cải tạo được nữa nên cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội.

Trình bày tại tòa, bị cáo Phước thừa nhận động cơ gây án vì tức giận nhà bà Huệ thường xuyên để xe máy chiếm lối đi chung. Bị cáo Phước khai năm 2016, bà Huệ và con dâu có mâu thuẫn với nhau. Bà Huệ nói Phước đốt nhà để hù dọa, cho bà bán nhà trả nợ.

Phước khai sau khi đốt nhà, ban đầu chỉ nghe có người chết, chứ không rõ bao nhiêu người, đến khi nghe công an nói thì mới biết là 5 người tử vong. Đồng thời, bị cáo Phước bày tỏ hối hận về hành vi do mình gây ra. Sau khi gây án, bị cáo định ra đầu thú nhưng chân bị phỏng và Tết đến nên bị cáo chưa đi đầu thú.

Dù thừa nhận diễn biến vụ án đúng như cáo trạng truy tố, tuy nhiên trong quá trình trả lời HĐXX, bị cáo khai một số thành viên trong gia đình bà Huệ vốn xích mích liên quan đến vấn đề tài sản, bà Huệ từng nhờ bị cáo tìm cách hù dọa nhằm buộc họ dọn ra khỏi nhà. Bị cáo cho rằng, vì chịu tác động từ lời nói của bà Huệ nên bị cáo mới có hành động phóng hỏa. Khi phóng hỏa, bị cáo chỉ có ý định hù dọa chứ không hề muốn giết người.

Ngoài ra, trong phần xét hỏi, bị cáo Phước còn đập bàn, tỏ thái độ phản đối đại diện cơ quan công tố. Trước hành vi kích động của bị cáo, cảnh sát tư pháp đã can thiệp kịp thời. Đồng thời, chủ tọa phiên tòa yêu cầu bị cáo trấn tĩnh, tuân thủ tuyệt đối nội quy phiên tòa. Nói lời sau cùng, bị cáo Phước khóc và xin lỗi gia đình bị hại, sự việc xảy ra không ai mong muốn, bị cáo không cố tình, mong gia đình bị hại tha thứ cho bị cáo.

Giữ quyền công tố tại tòa, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị tuyên phạt bị cáo án tử hình về tội Giết người; 2 - 3 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Theo HĐXX, bị cáo Phước đã lựa chọn thời gian bị hại đang ngủ để ra tay, hậu quả làm 5 người chết. Hành vi bị cáo thể hiện ý thức chủ quan, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Tòa đánh giá hậu quả của hành vi trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết, hủy hoại tài sản nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, loại trừ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước tử hình về tội Giết người; 2 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho phía bị hại hơn 800 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi hai con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi.

Đốt nhà hàng xóm để hù dọa

Bị cáo Nguyễn Hữu Phước tại phiên xét xử ngày 7/1. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, cách đây khoảng 20 năm, bà Huệ (bị hại trong vụ án) có mua phần đất của gia đình bị cáo Nguyễn Hữu Phước để xây nhà ở. Nhà bà Huệ ở liền kề nhà Phước nên cả hai gia đình cùng đi chung con hẻm và phát sinh mâu thuẫn.

Sau khi đi uống bia với bạn, khoảng 3 giờ ngày 21/1/2020, Phước về nhà nằm nghỉ và nhớ lại việc gia đình bà Huệ thường xuyên để xe chiếm lối đi chung, Phước đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không được. Lúc này, Phước biết rõ trong nhà bà Huệ đang có người nhưng vẫn nảy sinh ý định đốt nhà để hù dọa khiến bà Huệ phải bán nhà dọn đi. Để thực hiện hành vi, Phước mua nửa lít xăng rồi mang để tại khu vực sau bếp. Đến 4 giờ cùng ngày, Phước lấy xăng tẩm vào nùi giẻ rồi châm lửa ném qua nhà bà Huệ rồi bỏ về nhà. Ngọn lửa bén vào 4 xe máy rồi nhanh chóng lan khắp căn nhà bà Huệ.

Sau khi về đến nhà, Phước thấy hối hận nên đã lấy áo mưa mặc vào, mang giày sang nhà bà Huệ để dập lửa. Khi đến gần cổng nhà bà Huệ, do lửa cháy lớn, Phước tháo giày để bên ngoài để không bị cháy giày rồi vào bên trong dùng tay dập lửa. Tuy nhiên, do lửa cháy lớn Phước bị bỏng hai chân và không dập được lửa. Sợ bị phát hiện, Phước bỏ đi. Một số người dân quanh khu vực phát hiện cháy liền tri hô và gọi cứu hỏa. Đến khoảng 4 giờ 37 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Hậu quả mà bị cáo Phước đã gây ra là đám cháy lan rộng trên diện tích khoảng 26,24 m2, làm hư hỏng nhà cửa, tài sản của bà Huệ. Đau thương hơn hết, đám cháy khiến 5 người trong gia đình bà Huệ tử vong.

Nạn nhân tử vong trong vụ phóng hỏa gồm là bà Lê Thị Huệ (SN 1950), chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976, con gái bà Huệ), anh Lê Hoàng Thanh (SN 1980, con trai bà Huệ), anh Lê Hoàng Trung (SN 1978, con trai bà Huệ) và chị Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh). Ngày 23/1/2020, bị cáo Phước bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Phước đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Vụ án diễn ra vào dịp cuối tháng Chạp năm 2019 gây chấn động dư luận một thời gian dài.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/xu-ke-phong-hoa-khien-5-nguoi-tu-vong-ban-an-cao-nhat-cho-hanh-dong-de-hen-G6PfIaaMR.html