Xu hướng tóc Louis Vuitton liệu có trở thành mốt?

Một anh chàng người Mỹ gốc Phi đã mượn họa tiết của Louis Vuitton để sáng tạo nên những bím tóc ấn tượng. Thông qua đó, anh muốn làm việc với thương hiệu lừng danh và xa xỉ này.

Magnus Juliano, một graphic designer 27 tuổi đến từ Columbus, Ohio, Mỹ đã sử dụng thiết kế đặc trưng của Louis Vuitton trong việc sáng tạo nên phụ kiện tết tóc ấn tượng.

Magnus chia sẻ những bức ảnh về kiểu tóc lạ lẫm lên Instagram và tạo nên cơn sốt cho giới thời trang. Anh đã phối hợp cùng nhà tạo mẫu tóc Ciera Jackson, tạo nên bím tóc đặc sắc với hạt nhiều màu, lồng ghép khéo léo trên nền họa tiết LV.

NTK đồ họa 27 tuổi đã gắn thẻ giám đốc nghệ thuật của Louis Vuitton để "khoe" tác phẩm nghệ thuật của mình.

NTK đồ họa 27 tuổi đã gắn thẻ giám đốc nghệ thuật của Louis Vuitton để "khoe" tác phẩm nghệ thuật của mình.

Đáng chú ý, Magnus đã gắn thẻ Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton, Virgil Abloh trong bài đăng và đi kèm chú thích: "Này @virgilabloh, ý tưởng này tốt chứ? Tôi có thể thực tập ở Louis Vuitton không?".

Sau đó, anh này tiếp tục chia sẻ một loạt các bức ảnh, cho thấy những bím tóc mát mẻ, được thiết kế công phu và có đầu tư. Anh phải sử dụng kỹ thuật in 3D tỉ mỉ để tạo ra loại phụ kiện này.

Để làm được việc này, Magnus đã hợp tác với Eat Crow Studio, công ty chuyên xử lý các đồ vật mang hiệu ứng 3D, được sáng lập bởi Sarah Crowell, cựu Giáo sư đại học của Juliano, Mỹ.

Thiết kế của Magnus Juliano được giới thời trang đánh giá cao bởi sự chi tiết và tỉ mỉ.

Magnus tiết lộ anh đã nảy ra ý tưởng này vào tháng 6 năm ngoái, nhưng do thiết kế phức tạp, anh phải mất tới 6 tháng để đưa ý tưởng thành hiện thực. "Phụ kiện này không đơn thuần là thời trang, đó là việc tôn vinh nguồn gốc người Mỹ gốc Phi", Magnus nói trong tự hào.

Sáng tạo của Juliano đã nhận được nhiều lời khen với kiểu tóc ấn tượng. "Virgil sẽ là kẻ ngốc khi không liên lạc với bạn. Nhưng nếu điều đó xảy ra, bạn đừng bỏ cuộc. Bạn có tài, vì vậy đừng nên bỏ qua. Nếu không có Louis Vuitton, bạn có thể làm việc cho rất nhiều thương hiệu khác!", một bình luận để lại.

Hành động của Magnus có thể bị xem là hành động đạo nhái thương hiệu khi chưa có sự cho phép của đại diện Louis Vuitton. Tuy nhiên, việc gắn thẻ trực tiếp Giám đốc sáng tạo của hãng cùng mong muốn thực tập tại đây giúp anh được để ý, rất có thể Magnus sẽ được hợp tác với thương hiệu lừng danh này.

Hàn Ny
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xu-huong-toc-louis-vuitton-lieu-co-tro-thanh-mot-post909771.html