Xu hướng thẩm mỹ 'không dao kéo' gia tăng tại Mỹ

Phương pháp thẩm mỹ ít xâm lấn, hay được hiểu là ít sử dụng tới dao kéo, đang trở nên ngày càng phổ biến tại Mỹ. Tuy nhiên, một xu hướng mới khác đang nổi lên đó là chuyển hẳn sang những kỹ thuật không sử dụng đến dao kéo như tiêm Botox.

Theo số liệu do Hiệp hội thẩm mỹ của Mỹ công bố ngày 12/3, số ca thẩm mỹ ít xâm lấn năm ngoái tại nước này lên tới hơn gần 18 triệu ca. Tuy nhiên, xét trong giai đoạn dài hạn suốt gần 2 thập kỷ qua, số ca thẩm mỹ trong năm 2018 giảm 5% so với năm 2000. Trong đó, nhu cầu chỉnh sửa mũi, cằm, tai, trán và cắt mí giảm xuống. Phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực vẫn là lựa chọn phổ biến nhất với hơn 300.000 ca/năm, riêng năm ngoái tăng 4% so với năm trước đó. Dựa trên số liệu thống kê đó, có thể thấy tổng số ca can thiệp ít xâm lấn nhiều gần gấp 10 lần số ca phẫu thuật thẩm mỹ, với gần 16 triệu vào năm ngoái, tăng 2% so với năm 2017. Phương pháp phổ biến nhất là tiêm chất Botulinum để làm mờ nếp nhăn, với hơn 7 triệu ca. Một biện pháp được sử dụng rộng rãi không kém là tiêm chất làm đầy như tạo hình cho môi bằng cách tiêm axit hyaluronic, với 2,68 triệu ca./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/xu-huong-tham-my-khong-dao-keo-gia-tang-tai-my