Xu hướng sống xanh hòa mình vào thiên nhiên của người hiện đại

Thay vì mỗi người vùi đầu vào những chiếc smart-phone, không ai trò chuyện và chia sẻ với ai, nhiều người trẻ hiện đại đã chọn cho mình lối sống xanh hòa mình vào thiên nhiên.

Hạn chế lối sống phụ thuộc công nghệ, gia tăng sự gắn kết bằng thiên nhiên

Công nghệ thời buổi 4.0 mang đến vô vàn tiện ích cho cuộc sống của con người nhưng cũng kéo theo mặt trái là con người ngày càng trở lên lệ thuộc vào nó. Nhiều người dành cả ngày để lướt những trang mạng, tìm hiểu thông tin trên thế giới ảo mà quên mất đời sống thực cùng rất nhiều mối quan hệ cần phải bồi đắp. Việc con cái từ nhỏ “sính” tablet, smart-phone hơn là học hỏi từ thế giới bên ngoài cũng gây ra nhiều hệ lụy. Trước những tác động tiêu cực đó, số đông người trẻ hiện đại đang có xu hướng sống xanh, hòa mình vào thiên nhiên. Đây không chỉ là cách hạn chế lối sống phụ thuộc vào công nghệ, mà còn là cơ hội gia tăng sự gắn kết tình cảm và nâng cao sức khỏe, tinh thần.

Số đông người trẻ hiện đại đang có xu hướng sống xanh, hòa mình vào thiên nhiên

Số đông người trẻ hiện đại đang có xu hướng sống xanh, hòa mình vào thiên nhiên

Nhiều gia đình tìm kiếm không gian xanh bằng cách cùng nhau đi nghỉ dưỡng ngắn ngày tại các khu resort ven đô. Như tại Hà Nội, chỉ cần di chuyển khoảng 1 giờ lái xe, nhiều khách du lịch đã tìm được cho mình nhiều điểm đến lý tưởng. Việc chọn các khu nghỉ dưỡng sinh thái xanh ven đô không chỉ đáp ứng được quỹ thời gian nghỉ ngơi ngắn hạn mà vẫn đem đến sự trải nghiệm hoàn toàn khác biệt về không gian. Tại các khu resort có đầy đủ dịch vụ tiện ích và các trò chơi tập thể, dã ngoại. Nhiều gia đình chọn cách này để giúp con cái mở rộng hiểu biết về thế giới và phát triển toàn diện hơn.

Hòa Bình xuất hiện mô hình nghỉ dưỡng hoàn hảo cho cuộc sống xanh 100%

Nghỉ dưỡng tại các khu sinh thái mang lại lợi ích về nhiều mặt. Tuy nhiên khi trở về với cuộc sống chốn thị thành xô bồ, sức khỏe và tinh thần của con người có chắc chắn được đảm bảo lâu dài? Khi đất, nước và không khí tại khu vực Hà Nội đang ở mức ô nhiễm báo động, sự đảm bảo nguồn thực phẩm hàng ngày của các gia đình cũng đang bị đem đi đánh đổi. Trong bối cảnh đó, ý tưởng sở hữu một khu vườn trồng rau sạch trên núi, lại nằm trong quần thể tiện ích của khu resort cao cấp chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều người quan tâm.

Ý tưởng sở hữu một khu vườn trồng rau sạch trên núi, lại nằm trong quần thể tiện ích của khu resort cao cấp chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều người quan tâm.

Tại Kỳ Sơn – Hòa Bình xuất hiện mô hình nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp nông nghiệp đầu tiên tại Việt Nam Ohara Farmstay. Nằm trong quần thể khu resort cao cấp, du khách không chỉ được hưởng những tiện ích phong phú của khu nghỉ dưỡng hạng sang mang phong cách Nhật Bản, mà còn có cơ hội được sở hữu mảnh vườn trong mơ rộng 150m2 pháp lý sổ đỏ. Và điều đặc biệt nhất là được sử dụng 15kg rau mỗi tháng, kéo dài trong 5 năm. Toàn bộ rau được trồng theo nguyên tắc 6 “không” và trồng ngay trên chính mảnh vườn của mình. Toàn bộ chi phí quản lý, chăm bón được miễn phí.

Sự kết hợp “nhiều” trong “1” này chính là chìa khóa giúp cho cuộc sống của người thành thị “xanh” 100%.

Tham khảo thêm thông tin tại: www.oharafarmstay.vn

Hotline: 0969 666 693

Mai Hương

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/xa-hoi/tu-van/xu-huong-song-xanh-hoa-minh-vao-thien-nhien-cua-nguoi-hien-dai-a270478.html