Xu hướng nghỉ lễ ở lại thành phố trải nghiệm 'Sống chậm giữa lòng đô thị'

Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5/2019 khá dài, ngoài việc đi du lịch trong nước, nước ngoài, nhiều bạn trẻ đã chọn cho mình những không gian du lịch xanh ngoại thành Hà Nội.

Đi đâu? chơi gì? là câu hỏi khá phổ biến của nhiều người trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2019. Ngoài việc lựa chọn đi du lịch trong nước, nước ngoài, nhiều bạn trẻ không có điều kiện đã chọn cách "xả hơi" ở những không gian xanh ở ngoại thành Hà Nội.

Khái niệm du lịch không gian xanh không còn quá mới mẻ. Thay vì phải di chuyển vài chục cây số tới những địa điểm đã nổi tiếng, nhiều gia đình hay các bạn trẻ đã chọn những khu vực ngoại thành để thư giãn, hít thở bầu không khí trong lành.

Ở đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, ở các địa điểm ngoại thành Hà Nội như khu sinh thái Ecopark hay Làng Văn hóa các dân tộc Đồng Mô, các lễ hội hướng về không gian xanh và tìm hiểu văn hóa đã được tổ chức.

Có mặt tại khu sinh thái Ecopark chiều ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều gia đình có trẻ nhỏ hay các bạn trẻ không có điều kiện đi du lịch xa đã tới đây để tận hưởng bầu không khí trong lành cùng các trò chơi dân gian bổ ích.

Với tiêu chí hướng đến một cuộc sống xanh và thay đổi nhận thức của các em nhỏ cũng như các bạn trẻ về việc bảo vệ môi trường, các trò chơi tại khu sinh thái ngoại thành Hà Nội được thiết kế thân thiện với môi trường.

Các trò chơi hoạt động tại khu vực trò chơi thu hút khá đông các em nhỏ và các bạn trẻ tham gia.

Sau những ngày lao động mệt mỏi, được nghỉ ngơi, hít thở bầu không khí trong lành dưới những tán cây cao khiến cuộc sống của nhiều bạn trẻ sẽ bớt áp lực hơn.

Chưa hết, việc đưa vào những trò chơi gian dân như làm cào cào lá tre, chuồn chuồn tre, nặn tò he hay tung lá đã đưa các bạn trẻ hoài niệm về tuổi thơ khó quên.

Cả tuổi thơ ùa về với những trò chơi gian dân tại khu sinh thái ngoại thành Ecopark - Hà Nội.

Vô vàn những trò chơi vận động khiến các bạn trẻ rời bỏ màn hình máy tính, điện thoại để hòa mình vào thiên nhiên dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2019.

Bên cạnh việc hòa mình vào không gian xanh, dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, các bạn trẻ thích tìm hiểu văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc cũng có thể tham gia vào chương trình "Chợ phiên vùng cao" được tổ chức tại Làng Văn hóa các dân tộc - Đồng Mô.

Tại đây, nhiều không gian văn hóa lễ hội của các dân tộc vùng cao phía Bắc được tái hiện sinh động, thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ.

Nếu không đủ thời, gian và điều kiện để tới từng dân tộc thì "Chợ phiên vùng cao" là nơi thích hợp để các bạn trẻ khám phá và tìm hiểu thêm về tập tục, sinh hoạt và văn hóa.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/xu-huong-nghi-le-o-lai-thanh-pho-trai-nghiem-song-cham-giua-long-do-thi-1216178.html