'Xu hướng mới trong Pháp luật và thực tiễn phòng vệ thương mại ở Hoa Kỳ'

là hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức chiều 25/6 tới tại tầng 7 trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Thương mại toàn cầu đã và đang chứng kiến những biểu hiện bảo hộ thương mại phức tạp, đặc biệt là ở một số thị trường lớn. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam, cũng là thị trường chiếm tới 22% tổng số vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp mà hàng hóa xuất khẩu Việt Nam phải đối mặt ở nước ngoài.

Thời gian vừa qua, pháp luật và thực tiễn Hoa Kỳ về phòng vệ thương mại đã có một số thay đổi đáng kể, tác động trực tiếp tới xuất khẩu Việt Nam.

Nhân dịp Đoàn công tác cấp cao của Bộ Thương mại Hoa Kỳ sang Việt Nam làm việc, Hội thảo được tổ chức sẽ giúp các doanh nghiệp (DN) và cơ quan liên quan của Việt Nam cập nhật các thông tin mới nhất về pháp luật và thực tiễn các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp ở Hoa Kỳ, đặc biệt là các nội dung liên quan tới Việt Nam.

Tham dự sự kiện, bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, Thành viên Hội đồng Tư vấn về Phòng vệ thương mại VCCI sẽ nêu lên hiện trạng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu và hàng nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam.

Về phía Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Vụ tuân thủ và thực thi sẽ trình bày những cập nhật về tình hình phòng vệ thương mại của Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, các quy định và thực tiễn thực thi, tuân thủ các biện pháp phòng vệ thương mại ở Hòa Kỳ.

Thanh Tùng

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/xu-huong-moi-trong-phap-luat-va-thuc-tien-phong-ve-thuong-mai-o-hoa-ky.html