Xu hướng lựa chọn cuộc sống độc thân của hàng triệu phụ nữ Ấn Độ

Debbie Paul phải đối mặt với những phán xét như cứng đầu, ích kỷ vì cô không lấy chồng. Tuy nhiên, người phụ nữ 47 tuổi này nằm trong nhóm nhân khẩu học ngày càng tăng tại Ấn Độ hiện đại - nữ giới trên 30 tuổi lựa chọn sống độc thân.

Ngày càng có nhiều phụ nữ lựa chọn cuộc sống độc thân ở Ấn Độ. Ảnh: SCMP

Ngày càng có nhiều phụ nữ lựa chọn cuộc sống độc thân ở Ấn Độ. Ảnh: SCMP

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), hiện tại Ấn Độ ghi nhận mức kỷ lục phụ nữ độc thân trong lịch sử nước này. Số phụ nữ ly hôn, không kết hôn, góa phụ chiếm tới 21% nữ giới ở Ấn Độ. Theo dữ liệu năm 2001, Ấn Độ có 51 triệu phụ nữ độc thân, nhưng đến năm 2011 con số này đã tăng 40%, lên mức 71,4 triệu người.

Phụ nữ độc thân có nhiều tự do theo đuổi sự nghiệp, học cao hơn và tự lập. Họ tránh khỏi áp lực cũng như sự giám sát– tình trạng thường thấy đối với phụ nữ lập gia đình ở Ấn Độ. Họ đồng thời không phải đối mặt với viễn cảnh về cuộc hôn nhân bạo lực, trở thành nạn nhân bạo lực gia đình. Theo Cục Dữ liệu Tội phạm Quốc gia Ấn Độ, số tội ác nhắm vào phụ nữ đã tăng 83%, từ 185.312 trường hợp năm 2007 lên 338.954 trường hợp năm 2016.

Giáo sư Renu Addlakha tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Phụ nữ ở New Delhi nói rằng ước muốn về “giáo dục, sự nghiệp và tự do” là động lực khiến nhiều phụ nữ Ấn Độ gác chuyện hôn nhân sang một bên ở độ tuổi ngoài 20.

Nhà văn, nhà giáo dục Preeti Zachariah (34 tuổi) tại Chennai chia sẻ: “Hầu hết nam giới tôi gặp gỡ đều muốn một người phụ nữ thay thế mẹ anh ta, hoặc là đối tượng để anh ta xả cơn giận hoặc bị coi như vật trang trí. Tôi muốn một người đồng hành tốt bụng, tiến bộ và ủng hộ. Nhưng tôi chưa gặp được người như vậy. Tôi có nhiều cô bạn tuyệt vời và phải nói thật rằng khi càng lớn tuổi, tôi nhận thấy tình bạn quan trọng hơn mối quan hệ yêu đương”.

Phụ nữ độc thân tại Ấn Độ phải đối mặt với nhiều định kiến. Ảnh: SCMP

Nhưng việc lựa chọn cuộc sống độc thân đồng nghĩa với rất nhiều khó khăn đối với phụ nữ Ấn Độ. Một nữ bác sĩ tại Bangalore chia sẻ rằng những người xung quanh đều không chấp nhận việc “độc thân là một lựa chọn” mà cho rằng cô mắc hội chứng tâm thần hoặc từng chịu tổn thương về tình cảm trong quá khứ.

Phụ nữ độc thân tại thành thị Ấn Độ phải chịu nhiều khó khăn khi đối mặt với các định kiến nhưng đối với phụ nữ độc thân ở vùng nông thôn thì đó là “cuộc chiến” thực sự. Nhà báo Joanna Lobo (34 tuổi) cho biết cô đã chuyển từ Goa tới Mumba khi cô 18 tuổi và sống độc thân ở thành phố lớn sẽ dễ dàng hơn.

Nhà xã hội học Patricia Uberoi tại New Delhi đánh giá chế độ gia trưởng, bất bình đẳng giới vẫn nặng nề trong xã hội Ấn Độ và phụ nữ độc thân thường bị “gắn mác” kén chọn, cứng đầu.

Bà Patricia Uberoi nói: “Vẫn có quan niệm rằng phụ nữ độc thân tự gây rủi ro cho danh dự gia đình, xã hội và chính bản thân cô ấy. Mặc dù hiện nay và trong quá khứ, nhiều phụ nữ đã cố gắng phá vỡ định kiến này nhưng họ cũng phải đánh đổi”.

Nhà bình luận Sreemoyee Piu Kundu cho biết: “Độc thân có thể kéo theo tình trạng cô đơn, vấn đề sức khỏe tâm thần, khó vay ngân hàng”.

Một thay đổi về luật trong năm 2017 đã tạo điều kiện để phụ nữ độc thân trên 40 tuổi ở Ấn Độ dễ nhận con nuôi hơn. Trước đó, ngay cả những phụ nữ độc thân giàu có cũng gặp khó khăn khi muốn nhận con nuôi. Diễn viên Sushmita Sen (44 tuổi) đã phải đợi 2 năm để tòa án cho phép cô được nhận con gái nuôi vào năm 2000.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/xu-huong-lua-chon-cuoc-song-doc-than-cua-hang-trieu-phu-nu-an-do-20201115233908761.htm