Xu hướng gợi cảm phát triển sau đại dịch

Từ những chiếc vòng vàng và áo lót pha lê tại Met Gala đến váy cắt xẻ trên sàn diễn, thời trang đang hướng đến sự phóng khoáng, gợi cảm.

Bữa tiệc thời trang Met Gala năm nay là dịp để khán giả ngắm nhìn những bộ trang phục đẹp mắt, mang hơi hướm cổ điển theo đúng chủ đề: "Hào quang mạ vàng".

Tuy nhiên, cũng có một số ngôi sao lựa chọn nổi bật tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan theo cách khác. Cara Delevingne để ngực trần, xịt phủ sơn vàng khắp cơ thể và bảo vệ ngực bằng miếng dán. Trong khi đó, Gwen Stefani mặc chiếc áo quây màu xanh lá và váy bóng phù hợp.

 Cara Delevingne và Gwen Stefani tại Met Gala 2022. Ảnh: Allure, People.

Cara Delevingne và Gwen Stefani tại Met Gala 2022. Ảnh: Allure, People.

Theo báo cáo xu hướng mới từ Clearpay - nền tảng thanh toán và nhà tài trợ cho Tuần lễ thời trang London - "bóng dáng của váy áo gợi cảm nổi lên khi đại dịch kết thúc", với các kiểu nội y len lỏi vào trang phục hàng ngày.

Năm nay, sàn diễn chứng kiến những chiếc váy cut-out "trần trụi" từ áo choàng bikini bóng của Valentino và Vera Wang, cùng những chiếc áo siêu ngắn, váy siêu ngắn của Miu Miu.

Những thiết kế gợi cảm từ các nhà mốt nổi tiếng bắt đầu xuất hiện từ đầu năm nay. Ảnh: Vogue, Fashionreviewaz.

Nhà sử học thời trang, tiến sĩ Kate Strasdin của Đại học Falmouth, đã vẽ ra sự song song giữa những khó khăn tài chính ngày nay và cuộc Đại suy thoái. Cô nói không có gì lạ khi nhìn thấy "sự quyến rũ tăng vọt" trong thời kỳ khó khăn. Điều này có thể giải thích cho xu hướng mặc phóng khoáng hiện nay.

"Vào những năm 1930, mọi người có sự quan tâm đến những chiếc váy hở hang, vừa vặn có thể mặc mà không cần đồ lót", Kate Strasdin nói.

Theo Laura Yiannakou của cơ quan dự báo xu hướng thời hiện đại, "sự mệt mỏi và sự từ chối phong cách ở nhà đi đôi với thời đại mới của chủ nghĩa khoái lạc".

Yiannakou nói thêm rằng những xu hướng hiện tại không liên quan rõ ràng đến những năm 1990, khi đồ lót được mặc như áo khoác ngoài và váy được lấy cảm hứng từ nội y.

Những chiếc váy ngắn của Miu Miu tạo nên làn gió mới về sự gợi cảm. Ảnh: New York Post.

Khoe da thịt cũng là việc sử dụng cơ thể phụ nữ như chiến thuật gây sốc. Một số tội phạm xâm hại phụ nữ thậm chí còn xúc phạm họ chỉ vì trang phục hở hang. Đó là lý do phong trào #MeToo xuất hiện.

Những người phụ nữ tham gia chiến dịch cho biết họ có quyền lựa chọn trang phục để tôn vinh nét đẹp trên cơ thể và không ai có quyền quyết định việc họ sẽ mặc gì khi ra ngoài.

Theo Yiannakou, xu hướng không mặc áo ngực "mở đầu cho một kỷ nguyên mới của cách ăn mặc quyền lực. Đó là chủ nghĩa nữ quyền hiện đại, tôn vinh hình thức phụ nữ ở tất cả hình dáng và kích thước cơ thể".

Tuy nhiên cũng có một vài dự đoán hoài nghi hơn. Tiến sĩ Kirsty Fairclough của Đại học Manchester Metropolitan nói: "Đây không phải là về nữ quyền, mà là nỗ lực tuyệt vọng của những người nổi tiếng để vực dậy thương hiệu của họ".

Kim Kardashian thường mặc trang phục của thương hiệu riêng để quảng bá. Ảnh: People.

Theo bài báo của New York Times về việc duy trì văn hóa người nổi tiếng là không cần thiết, Fairclough nói: "Những người nổi tiếng đang cố gắng lấy lại sức hút của họ bằng cách khoe da thịt trong những bộ đồ bó sát, thậm chí là phản cảm". Đối với Fairclough, đây chỉ đơn giản là chiến lược kinh doanh.

Yiannakou chia sẻ: "Mạng xã hội bây giờ là nơi ồn ào, tràn ngập những hình ảnh gợi cảm từ một số người có ảnh hưởng. Họ làm vậy chỉ đơn giản là thu hút sự chú ý sau thời gian dài không thể hoạt động do đại dịch".

Dữ liệu của Clearpay cho thấy xu hướng váy áo gợi cảm đang tăng dần từ những người mua sắm. Với váy siêu ngắn, váy cắt xẻ và váy siêu mỏng đều đứng đầu các trang tìm kiếm về quần áo.

Nhà tâm lý học thời trang Shakaila Forbes-Bell của Clearpay thừa nhận rằng những người nổi tiếng dễ dàng “thoát khỏi thời trang gần như không có, vì họ ít bị ràng buộc bởi các chuẩn mực xã hội”.

Ngoài ra, người nổi tiếng có thể đang thử nghiệm phong cách mới. Yiannakou nói: "Không phải chúng ta đều sẽ mặc những chiếc áo ngực nhỏ xíu và chân váy quá ngắn. Nhiều người cũng chưa sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn sự thoải mái để bó buộc cơ thể trong trang phục lộ da thịt".

Thực tế, WGSN gần đây xác định xu hướng mới mà họ gọi là "bữa tiệc thoải mái", nơi những bộ quần áo thiếu vải được kết hợp với áo sơ mi mỏng tang và thắt lưng dây rút.

Xu hướng nào cũng cần thời gian để con người làm quen. Ảnh: Vogue.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xu-huong-goi-cam-phat-trien-sau-dai-dich-post1315179.html