Xu hướng du lịch một mình sẽ thay đổi thế nào sau dịch Covid-19?

Đại dịch Covid-19 đã khiến tất cả mọi thứ thay đổi và cả xu hướng du lịch một mình (solo travel) cũng vậy.

Hãy nghe các tín đồ du lịch một mình chia sẻ về chuyến đi của họ sẽ thay đổi thế nào hậu Covid -19.

Trốn dịch và hòa mình vào thiên nhiên

Ciara Johnson, người theo xu hướng du lịch một mình đến từ Texas, Mỹ đã đặt chân tới 65 quốc gia nhưng hiện danh sách này sẽ không tăng thêm. Hiện cô ở cùng với gia đình ở Houston, Texas và lên kế hoạch tìm kiếm những địa điểm ngoài trời có các hoạt động đảm bảo giãn cách xã hội. “Có thể là chèo thuyền hay chạy bộ trong thành phố, có rất nhiều hoạt động ngoài trời mà bạn vẫn có thể làm trong thời gian giãn cách xã hội”, cô chia sẻ.

Johnson hòa mình vào thiên nhiên.

Johnson hòa mình vào thiên nhiên.

Kristin Addis, một tín đồ solo travel khác đến từ Nevada, Mỹ cũng tìm kiếm không gian ngoài trời để khám phá. Cô đang thư giãn ở thành phố Reno, bang Nevada. “Nước Mỹ có nhiều khung cảnh thiên nhiên để bạn “đi trốn”, cách xa khỏi mọi người và vẫn có trải nghiệm tuyệt vời”, cô nói với Insider.

Kristin Addis tìm kiếm không gian ngoài trời để khám phá

Tận dụng cơ hội để khám phá điểm đến trong nước

James, người theo xu hướng du lịch một mình đến từ Bournemouth, Anh đã khám phá 67 quốc gia và trong số đó có nhiều nơi là đi một mình. James đã phải hủy kế hoạch du lịch tới 6 quốc gia khác, vì vậy giờ đây anh đang khám phá quê nhà và các thành phố lân cận ở Lisbon, Bồ Đào Nha. James hy vọng sẽ thấy sự thay đổi, đó là tập trung vào du lịch trong nước sau đại dịch. “Tôi nghĩ rằng chúng ta đều có lỗi về điều này, chúng ta đã đi ra nước ngoài trước khi khám phá nơi mình sống”, anh nói.

James hy vọng mọi người sẽ tập trung vào du lịch nội địa sau đại dịch.

Sara Straw (New York) đã đến 14 quốc gia trong bốn năm qua và hiện cô trở thành tư vấn viên du lịch giúp những người du lịch một mình khác lên kế hoạch và đặt các chuyến đi khắp thế giới. Sara Straw cho biết, bây giờ, nhiều khách hàng thay vì nhờ đặt các chuyến đi quốc tế thì họ muốn cô hướng dẫn lên kế hoạch chuyến đi đến các bang, thành phố gần nơi họ sống. Cô đang giúp 13 khách hàng đặt chuyến đi và tất cả điểm đến của họ là ở Mỹ hoặc Caribe. “Đặc biệt là ở Mỹ, chúng tôi có xu hướng đi du lịch châu Âu hoặc vùng biển Caribe. Tôi nghĩ rằng chúng ta quên mất nước Mỹ đẹp thế nào”, Straw nói.

Sara Straw đã đến 14 quốc gia trong bốn năm qua.

Du lịch cùng bạn bè, gia đình thay vì solo travel

“Sau một khoảng thời gian dài bị cô lập, ý tưởng du lịch một mình không hấp dẫn chút nào. Bây giờ, tôi muốn đi cùng bạn bè và tạo ra những kỷ niệm với mọi người. Tôi ước mình dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch với bạn bè, gia đình”, James nói. Vì vậy, anh đang cùng bạn bè khám phá Bồ Đào Nha và lên kế hoạch cho chuyến trở về Anh khi tình hình an toàn.

Johnson đã đi du lịch liên tục trong 3 năm và đây là lần đầu tiên cô phải dừng chân. Bây giờ, cô đang ở nhà và dành thời gian cho gia đình. Cô chia sẻ: “Tôi nhớ niềm vui của chuyến du lịch nhưng mặt khác thật tuyệt khi không phải di chuyển liên tục”.

Với Brooke Saward (Tasmania, Australia) – người đã khám phá 74 quốc gia chia sẻ: “Tôi rất say mê với ý tưởng đến các quốc gia khác nhau và có những trải nghiệm xa lạ so với những gì tôi lớn lên ở Úc”. Hiện cô chưa có kế hoạch cho bất cứ chuyến đi nào. Thay vào đó, cô đang dành thời gian ở Nam Phi cho cuốn hồi ký du lịch của mình.

Saward hiện chưa có kế hoạch cho một chuyến đi nào.

Nghiên cứu kỹ điểm đến trước khi đi du lịch

Sara Straw cho biết, điều quan trọng nhất cô tìm kiếm khi đặt chuyến đi cho mình và khách hàng đó là những gì bảo vệ an toàn cho du khách: Các gói bảo hiểm du lịch, chính sách hoàn tiền của các hãng hàng không, điều du khách có thể mong đợi khi đến điểm du lịch. Khách hàng của cô chia sẻ những điều họ sẽ xem xét trước khi đặt chuyến đi ra nước ngoài tiếp theo, ví dụ như quy tắc mà các quốc gia đang áp dụng để bảo vệ người dân và du khách sắp tới nước họ. Ví dụ như: Du khách có cần mang theo kết quả xét nghiệm Covid 19 âm tính không, có phải cách ly hay cần bảo hiểm y tế khi du lịch đến một nơi nào đó hay không.

Còn James dự định chỉ đặt các chuyến bay trực tiếp để tránh mất thời gian không cần thiết ở sân bay quá cảnh và các quy tắc khác. “Đại dịch đã thay đổi việc lên kế hoạch du lịch của tôi. Tôi từng chỉ đặt chuyến bay, còn bây giờ bất kỳ chuyến đi nào đều sẽ được lên kế hoạch”, anh nói.

Lên kế hoạch cho chuyến đi dài hơn, ý nghĩa hơn

“Nếu tôi mạo hiểm đi du lịch trong năm nay, tôi nên đi đâu đó thực sự có ý nghĩa với mình”, James nói. Còn Saward cho rằng, du lịch nên là sự trải nghiệm kết nối với con người, văn hóa và ẩm thực. Cô hy vọng rằng, khi du lịch quay trở lại, mọi người sẽ chọn điểm đến dựa trên sở thích của họ chứ không phải theo xu hướng.

Ciara Johnson cho biết, khi đi du lịch, cô hy vọng mọi người và cả bản thân cô sẽ tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương. “Mọi người sẽ dành sự ưu tiên cho người dân, doanh nghiệp ở nơi mình đến, chứ không phải là cho các khách sạn, nhà hàng nổi tiếng. Chúng ta đang thấy điều này rất nhiều ở các nơi và tôi hy vọng rằng sẽ mở rộng trên toàn thế giới”, cô nói.

Johnson hy vọng mọi người sẽ dành sự ưu tiên cho doanh nghiệp, người dân địa phương khi du lịch.

Khó kết bạn mới trong chuyến đi

Khi du lịch quay trở lại, một số người lo ngại về khả năng mọi người e dè khi gặp người lạ. Khách sạn, nhà trọ, nhà hàng và quán bar đang tuyên truyền các biện pháp giãn cách xã hội để giúp mọi người an toàn. Nhà hàng đặt vách ngăn giữa các khách hàng, các khu nghỉ dưỡng quảng cáo du lịch trải nghiệm không tiếp xúc.

Tín đồ du lịch một mình lo ngại khó kết bạn mới hậu Covid-19.

Dù các biện pháp này là cần thiết, song những người theo xu hướng du lịch một mình như Johnson lo lắng rằng sẽ khó kết bạn trong chuyến đi của mình. “Mọi người có thể đi du lịch nhưng họ sẽ xa cách và bỏ lỡ sự kỳ diệu của du lịch đó là gặp gỡ với những người đến từ môi trường khác nhau và nói chuyện với những người có quan điểm khác nhau”, cô nói.

James đồng ý rằng sự tương tác giữa mọi người sẽ biến mất khi du lịch ở thời điểm hiện nay. Thật đáng buồn nhưng điều đó là cần thiết. James đã nhận thấy điều này trong chuyến đi gần đây của anh ở Bồ Đào Nha: Không trò chuyện, không lời giới thiệu của người dân địa phương và tất cả mọi thứ đều có khoảng cách. James và Johnson đều không nghĩ rằng sự tương tác sẽ biến mất mãi mãi nhưng cả hai hy vọng mọi người sẽ thận trọng với người lạ và khả năng lây lan virus.

Còn Saward thì nói đến việc tìm kiếm những điều tích cực bình thường mới mà du lịch mang lại. “Bạn sẽ không có những trải nghiệm tuyệt vời bạn từng có, nhưng bạn có thể tận dụng tối đa những con đường vắng vẻ ở Rome hoặc Venice, nơi thường tràn ngập hàng triệu khách du lịch mỗi năm”, cô chia sẻ.

CTV Lý Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/xu-huong-du-lich-mot-minh-se-thay-doi-the-nao-sau-dich-covid19-1070654.vov