Xu hướng ăn chay thời hiện đại

Theo Phật giáo, tháng 7 âm lịch gắn với Đại lễ Vu Lan và xá tội vong nhân. Ăn chay ngày Rằm tháng 7, không chỉ dành cho phật tử mà còn là thói quen của nhiều người. Việc ăn chay trước là để tịnh tâm, sau là giảm cân, thanh lọc cơ thể, giúp sức khỏe tốt lên và tâm tính con người cũng hiền hòa hơn.

Tuệ Lâm Thiền Quán có địa chỉ tại 45 Bến Ngự, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa phục vụ buffet chay vào ngày Rằm và mùng một hàng tháng.

Tuệ Lâm Thiền Quán có địa chỉ tại 45 Bến Ngự, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa phục vụ buffet chay vào ngày Rằm và mùng một hàng tháng.

Thực đơn chay ở đây rất đa dạng và phong phú với nhiều màu sắc bắt mắt.

Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn món theo khẩu vị của mình.

Vì vậy, mùa Vu Lan năm nay, rất đông thực khách đã đến với Tuệ Lâm Thiền quán để thưởng thức món chay.

Nhà hàng chay Thanh Hương có địa chỉ tại lô PH 01 - Khu thương mại dịch vụ và dân cư B-TM1, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa phục vụ khách hàng vào buổi trưa tất cả các ngày trong tuần, riêng Rằm và mùng một nhà hàng phục vụ cả ngày.

Các ngày trong tuần, mỗi suất ăn có mức giá 40.000 đồng/suất, ngày Rằm và mùng một là 60.000 đồng/suất.

Nhiều khách hàng đến với nhà hàng như một thói quen, mục đích là để nuôi dưỡng sự bình an, hạnh phúc trong tâm hồn, đồng thời giúp cân bằng dinh dưỡng và giữ gìn sức khỏe.

Phương Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/xu-huong-an-chay-thoi-hien-dai/24758.htm