Xứ, họ đạo tiên tiến góp sức xây dựng Thủ đô

Sáng 23/1, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động thi đua và ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua xây dựng 'Xứ, họ đạo tiên tiến' trong đồng bào Công giáo Thủ đô năm 2019.

Ban đoàn kết công giáo các quận, huyện trên địa bàn TP.Hà Nội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Tại Hội nghị, Linh mục Dương Phú Oanh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) TP Hà Nội kêu gọi đồng bào Công giáo Thủ đô phát huy truyền thống yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần đồng hành, chia sẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019 do TP Hà Nội đề ra.

Trong đó, UBĐKCG TP Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào công giáo tự giác chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày lễ trọng của đồng bào công giáo. Phấn đấu 100% các vị ủy viên Ủy ban, Ban đoàn kết, tổ đoàn kết Công giáo, Ban Hành giáo, 90% trở lên đồng bào Công giáo đều được tuyên truyền pháp luật: Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Đất đai sửa đổi và một số chủ trương, pháp luật, chính sách mới của Đảng và Nhà nước…, tuyên truyền vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức UBĐKCG Việt Nam.

Tuyên truyền vận động hướng dẫn Ban Đoàn kết Công giáo và đồng bào Công giáo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”. Tiếp tục triển khai và duy trì mô hình điểm về “Xây dựng Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”, triển khai xây dựng mô hình “Họ giáo tự quản về an ninh trật tự”.

Trong quý I năm 2019, Ủy ban và Ban Đoàn kết công giáo tích cực tuyên truyền vận động đồng bào công giáo tham gia các hoạt động thiết thực kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2). Tổ chức đón Xuân Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn giao thông, thực hiện văn minh nơi lễ hội. Phối hợp chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, người già cô đơn tàn tật, trẻ em khuyết tật là người công giáo có điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Linh mục Dương Phú Oanh nhấn mạnh, trong năm 2019, tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo Thủ đô, chung sức đồng lòng hoàn thành toàn diện các nội dung chỉ tiêu thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nhiệm kỳ 2017-2022, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và phối hợp thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội năm 2019.

“Phải gắn phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo với các phong trào yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô””, Linh mục Dương Phú Oanh nhấn mạnh.

Hải Nhi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ton-giao/xu-ho-dao-tien-tien-gop-suc-xay-dung-thu-do-tintuc428335