Xu-đăng: Căng thẳng biên giới với Ê-ti-ô-pi-a

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 27-12, Bộ trưởng Thông tin Xu-đăng P.Xa-li cho biết, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 60 - 70% vùng lãnh thổ gần biên giới với Ê-ti-ô-pi-a. Căng thẳng ở khu vực biên giới Xu-đăng - Ê-ti-ô-pi-a bùng phát trở lại kể từ khi xung đột nổ ra ở khu vực Ti-grây, phía bắc Ê-ti-ô-pi-a vào đầu tháng 11-2020 và sự xuất hiện của hơn 50.000 người tị nạn Ti-grây ở miền đông Xu-đăng. Tranh chấp đất nông nghiệp chủ yếu diễn ra ở An Pha-sơ-ca nằm trong ranh giới của Xu-đăng nhưng bị nông dân Ê-ti-ô-pi-a chiếm giữ. Hai bên còn bất đồng về việc Ê-ti-ô-pi-a xây dựng và chuẩn bị vận hành đập thủy điện Đại Phục hưng, bị cho là làm cạn kiệt hạ nguồn sông Nin.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 27-12, Bộ trưởng Thông tin Xu-đăng P.Xa-li cho biết, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 60 - 70% vùng lãnh thổ gần biên giới với Ê-ti-ô-pi-a. Căng thẳng ở khu vực biên giới Xu-đăng - Ê-ti-ô-pi-a bùng phát trở lại kể từ khi xung đột nổ ra ở khu vực Ti-grây, phía bắc Ê-ti-ô-pi-a vào đầu tháng 11-2020 và sự xuất hiện của hơn 50.000 người tị nạn Ti-grây ở miền đông Xu-đăng. Tranh chấp đất nông nghiệp chủ yếu diễn ra ở An Pha-sơ-ca nằm trong ranh giới của Xu-đăng nhưng bị nông dân Ê-ti-ô-pi-a chiếm giữ. Hai bên còn bất đồng về việc Ê-ti-ô-pi-a xây dựng và chuẩn bị vận hành đập thủy điện Đại Phục hưng, bị cho là làm cạn kiệt hạ nguồn sông Nin.

Nga: Chỉ trích Tòa án trọng tài thể thao

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MatchTV ngày 26-12, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp đã chỉ trích quyết định của Tòa án trọng tài thể thao (CAS) về việc cấm nguyên thủ tham dự các sự kiện thể thao quốc tế là không thể chấp nhận được. Trước đó, CAS thông báo quyết định các vận động viên Nga sẽ không được dự các giải thi đấu quốc tế đến ngày 16-12-2022. Trong hai năm tới, Nga không được đăng cai các sự kiện thể thao cấp quốc tế. Thể thao Nga sẽ không được dự Thế vận hội Tô-ki-ô, Đại hội thể thao người khuyết tật Tô-ki-ô dự kiến diễn ra năm 2021, Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 và Vòng chung kết World Cup 2022 ở Ca-ta.

Pa-le-xtin: Cáo buộc I-xra-en tiến công

Phong trào Hồi giáo Ha-mát lên án những đợt tiến công gần đây của I-xra-en khiến một bệnh viện nhi ở dải Ga-da và một trung tâm dành cho những người có nhu cầu đặc biệt bị phá hủy. Trong khi đó, quân đội I-xra-en khẳng định lực lượng này không tiến công bệnh viện trên. I-xra-en cho biết đã không kích ba mục tiêu của Ha-mát nhằm đáp trả vụ phóng rốc-két từ Ga-da.

I-ran: Lở tuyết, 10 người chết

Giới chức I-ran ngày 27-12 cho biết, ít nhất 10 nhà leo núi đã thiệt mạng do bão và lở tuyết tại dãy núi An-bo phía bắc nước này. Trong số những người thiệt mạng có một nhà hoạt động chính trị. Khoảng 20 nhân viên cứu hộ đã được triển khai để giải cứu các nhà leo núi. Hiện 14 người đã được giải cứu, bảy người vẫn mất tích. Trước đó, khoảng 100 người cũng đã bị mắc kẹt tại một khu nghỉ mát ở đây khi cáp treo bị đứt.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/xu-dang-cang-thang-bien-gioi-voi-e-ti-o-pi-a-629720/