Xử băng trộm nguời Trung Quốc chuyên cạy két sắt trạm thu phí

Băng trộm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam chuyên đột nhập trạm thu phí, cạy két sắt lấy tiền cho vào bao tải mang đi.

Ngày 29-5, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử băng trộm từ Quảng Tây, Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện năm vụ lớn từ Bắc vào Nam chiếm đoạt 4,7 tỉ đồng.

Đáng chú ý, băng trộm này đã hai lần đột nhập trạm thu phí, cạy két sắt lấy tiền cho vào bao tải mang đi.

Ma Ting Di, người cầm đầu băng trộm, đang bị lấy lời khai. Ảnh: CA

Ma Ting Di, người cầm đầu băng trộm, đang bị lấy lời khai. Ảnh: CA

VKSND Tối cao đã truy tố Ma Ting Di, Huang Ding Piao, Cen Guang Neng, Ning Rong Teng, Nong Hong Te (cùng quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Văn Thảo, Hoàng Quốc Huấn cùng về tội trộm cắp tài sản theo khoản 4 điều 173 (khung hình phạt 12-20 năm tù).

Cha của Huấn là Hoàng Minh Long (sinh năm 1968) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm. Ngoài ra, Huang Ding Piao còn bị truy tố thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

TAND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu Đoàn luật sư cử người bào chữa cho các bị cáo.

Tháng 4-2018, Ma Ting Di sống tại thành phố Tịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc) đã rủ các đồng hương nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch qua cửa khẩu huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) để trộm cắp tài sản.

Két sắt bị cạy - tang vật vụ án. Ảnh: CA

Khi sang Việt Nam, Di đến gặp cha con Long, Huấn và Thảo là người quen biết để đưa đi các tỉnh thành phố trộm cắp. Chỉ trong thời gian ngắn đến tháng 9-2018, nhóm này đã thực hiện năm vụ trộm các công ty và trạm thu phí.

Cụ thể, ngày 24-4-2018 sau khi nhập cảnh, Di nhờ Long thuê xe ô tô để cho Huấn lái xe chở đi theo yêu cầu. Di và đồng phạm đến TP.HCM. Trên đường đi, Di bảo Huấn tìm các công ty sơ hở để trộm cắp, hứa thưởng 100-200 triệu đồng.

Khi đi qua trạm thu phí chợ Đệm (đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương) nhóm phát hiện và thống nhất vào trạm này để trộm tiền cất giữ trong két sắt.

Tối 29-4-2018, Huấn chở nhóm này đến cách trạm thu phí khoảng 200m. Tại đây, Di ngồi trên xe, Te, Teng, Neng đánh chết hai con chó của trạm thu phí, sau đó dùng đồ nghề cắt hàng rào lưới B40, lẻn vào trong.

Sau khi cạy két sắt ở phòng kế toán lấy tiền cho vào bao tải, ba bị cáo tiếp tục lục soát két sắt khác thì bị phát hiện. Mọi người đuổi bắt quả tang được Te cùng nhiều vật dụng trên người. Teng và Neng bỏ lại bao tải tiền chạy thoát thân.

Di và đồng phạm khi bị bắt. Ảnh: CA

Tổng số tiền thu giữ tại hiện trường là hơn 2,8 tỉ đồng. Khi thực hiện việc trộm cắp, băng trộm làm hư hỏng nhiều tài sản, trị giá hơn 10,7 triệu đồng.

Hai tháng sau, Di quay lại nhà cha con Huấn nhờ giúp Te được tại ngoại nhưng thấy Huấn bị bắt, cả nhóm bỏ về Trung Quốc.

Đến ngày 13-8-2018, Thảo lái xe ô tô chở băng này từ Hà Nội xuống Hải Dương. Trên đường đi, băng này đột nhập vào trạm thu phí ở huyện Gia Lộc (Hải Dương) trộm trót lọt hơn 1,1 tỉ đồng.

Ngày 10-9-2018, khi bị công an bắt giữ, Piao đã tự nguyện giao nộp gói ma túy mang theo để sử dụng.

Dự kiến phiên xử kéo dài, PLO sẽ cập nhật trong các bản tin sau.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/xu-bang-trom-nguoi-trung-quoc-chuyen-cay-ket-sat-tram-thu-phi-915433.html