Xót xa những cái chết tức tưởi thương tâm trong lũ dữ

Người vợ trên đường tới viện sinh con bị lũ cuốn trôi, hai học sinh rơi xuống dòng nước mất tích, hai mẹ con bị điện giật khi dọn nhà.... là những cái chết thương tâm trong những ngày lũ lớn vừa qua tại miền Trung.

Thai phụ bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi sinh con

Người chồng đau khổ khi vợ rơi xuống dòng nước lũ

Người chồng đau khổ khi vợ rơi xuống dòng nước lũ

Đến trưa 12/10, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể thai phụ Hoàng Thị Phượng (ngụ xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), cách vị trí gặp nạn khoảng 100 m.

Trước đó, sáng cùng ngày, chị Phượng có dấu hiệu trở dạ nên thuê thuyền đi sinh. Ngoài thai phụ còn có chồng là anh Nguyễn Văn Minh cùng đi.

Tuy nhiên, khi đến đoạn cầu vượt đường sắt thuộc thôn Đông Lâm (xã Phong An) thì chiếc thuyền bất ngờ bị lật.

Phát hiện vụ việc, một số người dân đã chạy đến ứng cứu nhưng do nước lũ lớn, không có phương tiện cứu hộ nên đành bất lực. Được biết, nhà của sản phụ này chỉ cách nơi xảy ra sự việc vài km. Sáng nay, do chuyển dạ nên chị dùng ghe di chuyển nhưng không may lại xảy ra sự việc thương tâm.

Dọn nhà lúc lũ rút, 2 mẹ con bị điện giật tử vong

Người dân Quảng Nam dọn nhà chạy lũ (Ảnh có tính chất minh họa)

Trưa 12/10, ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), xác nhận trên địa bàn thị trấn vừa có 2 mẹ con bị điện giật tử vong.

Theo ông Thanh, khoảng 9 giờ 15 phút sáng 12/10, tại thị trấn Nam Phước nước lũ rút dần. Bà Tôn Nữ Thị Minh Hiếu (SN 1964) và con trai Nguyễn Minh Tâm (SN 1993; ngụ khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước) tranh thủ dọn lũ thì không may bị điện giật khiến cả 2 mẹ con tử vong.

Theo ông Thanh, hiện nước lũ đã xuống dần nhưng tại thị trấn Nam Phước vẫn còn nhiều nơi bị ngập sâu, tuyến Quốc lộ 14H đi qua địa bàn vẫn chưa thể lưu thông. Trước mắt, UBND thị trấn Nam Phước hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình lo hậu sự cho 2 mẹ con bà Hiếu.

2 học sinh chết đuối trong lũ ở Quảng Nam

Người dân dùng thuyền, giăng lưới tìm kiếm thi thể 2 em học sinh

Sau vụ 2 mẹ con bị điện giật chết trong lúc dọn lũ, tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam lại có 2 học sinh chết đuối.

Trưa 12/10, ông Lê Đào - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - cho biết thi thể 2 em học sinh chết đuối trong lúc mưa lũ đã được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, khi nước lũ bắt đầu rút, em Hứa Thị Kiều Vy (SN 2007, học sinh lớp 8) và em Hứa Đại Công (SN 2005, học sinh lớp 10) - đều ngụ thôn Triều Châu, xã Duy Phước - cùng một nhóm trẻ ra đường chơi. Không may, hai em Vy và Công rớt xuống dòng nước lũ mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền và người dân địa phương cùng với gia đình đã dùng ghe thuyền tổ chức kéo lưới tìm kiếm. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân lần lượt được tìm thấy, hiện đã bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Ông Lê Đào cho biết chính quyền huyện Duy Xuyên và xã Duy Phước đang có mặt tại gia đình các nạn nhân để động viên, thăm hỏi; đồng thời cùng với xóm làng hỗ trợ gia đình để lo hậu sự cho 2 em.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xot-xa-nhung-cai-chet-tuc-tuoi-thuong-tam-trong-lu-du-20201012142842993.htm