Xót xa nhìn cảnh mưa đá trắng vườn, mận rụng tơi tả ở Sơn La

Theo người dân địa phương, từ đầu năm đến nay đã xảy ra nhiều trận mưa đá, riêng hôm nay là nặng nề nhất vì viên đá to, mưa kéo dài khả năng bà con thất thu rất cao.

Trao đổi với PV ngày 18/4, lãnh đạo UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, vào cuối giờ chiều qua (17/4), tại địa phương có mưa đá gây thiệt hại nặng về hoa màu của nhiều người dân đang vào vụ thu hoạch.

Đặc biệt tại xã Lóng Phiêng, trận mưa đá kéo dài gần 30 phút gây thiệt hại nặng về hoa màu của nhiều người dân. Đây là trận mưa đá nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Yên Châu đã gây thiệt hại trên nhiều diện tích mận và xoài chuẩn bị vào vụ thu hoạch.

Nhiều diện tích mận đang vào đúng vụ bị hư hỏng do mưa đá. Ảnh bạn đọc Phạm Đức Tuấn cung cấp

Nhiều diện tích mận đang vào đúng vụ bị hư hỏng do mưa đá. Ảnh bạn đọc Phạm Đức Tuấn cung cấp

"Khoảng 17h30 trời đổ mưa lớn trắng xóa khiến diện tích lớn hoa màu gồm mận, xoài và rau củ của người dân bị hư hỏng. Đá trắng xóa đầy đường, nhiều nhà bị tốc mái, thủng vỡ do mưa đá rơi vào", một người dân ở Lóng Phiêng xót xa.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, qua theo dõi ảnh radar thời tiết Pha Đin lúc 18h10 ngày 17/4, xác định được vùng mây đối lưu đang tiếp tục phát triển mạnh thêm gây ra mưa rào và dông cho khu vực các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu và Vân Hồ.

Nhiều nhà bị tốc mái, thủng vỡ do mưa đá rơi vào.

Cảnh báo trong những giờ tới, vùng mây này sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh thêm gây ra mưa rào và dông mạnh cho các khu vực nói trên, sau đó có thể lan sang các huyện: Mường La và thành phố Sơn La. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một số hình ảnh về mưa đá gây thiệt hại nghiêm trọng ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La:

Cơn mưa diễn ra khoảng 30 phút tại Yên Châu, Sơn La tàn phá nhiều diện tích mận chuẩn bị vào vụ thu hoạch.

Rau màu hư hỏng.

Mưa lớn cũng làm bùn đất tràn xuống đường gây khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Theo người dân địa phương, từ đầu năm đến nay đã xảy ra nhiều trận mưa đá. Ảnh: Lưu Đức Tuấn

Mưa đá làm ruộng rau bắp cải nát bét.

Đây là trận mưa đá ảnh hưởng nặng nề nhất cho người dân từ trước đến nay. Ảnh: Tếnh Lao Xúa Mang

Nhóm PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xot-xa-nhin-canh-mua-da-trang-vuon-man-rung-toi-ta-o-son-la-20200418104252986.htm