Xót xa hàng trăm cây bơ ghép bị kẻ xấu chặt hạ ngang thân

Nhìn hàng trăm cây bơ ghép trên diện tích gần 1 ha của gia đình ông Ba (ngụ xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) bị kẻ xấu chặt hạ toàn bộ, đổ khắp vườn không ai không xót xa

Sáng ngày 18-7, ông Lê Văn Ba (ngụ tại thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) cho biết trước đó ngày 17-7, sau khi ra thăm vườn bơ thì phát hiện gần 1 ha bơ của gia đình bị kẻ xấu chặt hạ ngang thân, không chừa một cây.

Hàng trăm cây bơ ghép gần 3 năm tuổi bị kẻ xấu chặt hạ

Theo ông Ba, toàn bộ gần 400 cây bơ ghép của gia đình ông đã trồng được hơn 3 năm tuổi, trong đó có những cây đã cho trái bói. "Chỉ sau 1 đêm, toàn bộ vườn bơ bị kẻ xấu chặt ngang thân cây, không chừa một cây. Tính giống và công chăm sóc gia đình thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Mong lực lượng chức năng điều tra để xử lý nghiêm kẻ xấu" - ông Ba xót xa.

Cũng theo ông Ba, diện tích trồng bơ được gia đình ông mua lại cách đây gần 20 năm. Trước đây, gia đình ông trồng cây keo lấy gỗ, nhưng 3 năm nay ông chuyển sang trồng bơ.

Một số hình ảnh hàng trăm cây bơ ghép bị kẻ xấu chặt hạ:

Hơn 400 cây bơ của gia đình ông Ba bị kẻ xấu chặt hạ không chừa cây nào

Hơn 400 cây bơ của gia đình ông Ba bị kẻ xấu chặt hạ không chừa cây nào

Đình Thi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xot-xa-hang-tram-cay-bo-ghep-bi-ke-xau-chat-ha-ngang-than-2019071809071255.htm