Xót xa giữa đống tư trang còn lại của hành khách máy bay JT 610

Tất cả các vật dụng, tư trang của hành khách có mặt trên chuyến bay xấu số JT 610 thuộc hãng hàng không Lion Air đang được lực lượng cứu hộ Indonesia tập kết về khu vực cảng Tanjung Priok, cách nơi xảy ra vụ rơi máy bay 25 hải lý.

Máy bay mang số hiệu JT 610 đã khởi hành đi thị trấn Pangkal Pinang lúc 6h20 sáng 29/10, mất tín hiệu 13 phút sau khi cất cánh từ sân bay Jakarta.

Máy bay mang số hiệu JT 610 đã khởi hành đi thị trấn Pangkal Pinang lúc 6h20 sáng 29/10, mất tín hiệu 13 phút sau khi cất cánh từ sân bay Jakarta.

Máy bay đã rơi xuống Vịnh Jarawang ở vùng biển gần khu vực Karawang, thuộc tỉnh Tây Java.

Không ai trong số 189 người trên máy bay còn sống sót và các lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được nhiều phần thi thể của các nạn nhân.

Theo thông tin mới nhất, lực lượng cứu hộ đã phát hiện vật thể nghi là thân máy bay JT 610. Các thợ lặn đang tìm đến nơi phát ra tín hiệu "ping" của hộp đen.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia Budi Karya đã sa thải giám đốc kỹ thuật và một số kỹ thuật viên của hãng hàng không Lion Air sau vụ rơi máy bay.

Các dữ liệu cho thấy máy bay chở 189 người này đã lao xuống biển từ độ cao hơn 1.000m, với vận tốc 640 km/h.

Không có hy vọng về người sống sót sau vụ tai nạn này

Tất cả các vật dụng, tư trang của hành khách có mặt trên chuyến bay xấu số JT 610 thuộc hãng hàng không Lion Air đang được lực lượng cứu hộ Indonesia tập kết về khu vực cảng Tanjung Priok.

Cảng Tanjung Priok cách nơi xảy ra vụ rơi máy bay 25 hải lý

Hải Ngọc (từ Indonesia)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/xot-xa-giua-dong-tu-trang-con-lai-cua-hanh-khach-may-bay-jt-610-1340544.tpo