Xót xa gia cảnh nam sinh bị đối tượng xông vào trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Đại diện chính quyền địa phương đã cung cấp những thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình em học sinh tử vong trong vụ việc đối tượng chém 6 cô trò thương vong ở Thanh Hóa.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ việc đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) có hành vi dùng dao nhọn đâm 5 học sinh và 1 giáo viên Trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa), trao đổi với PV, đại diện UBND xã Đồng Lương cho biết vào buổi trưa cùng ngày, gia đình và người thân đã tổ chức lễ an táng cho em Lê Hữu Ph. (SN 2008, nạn nhân tử vong trong vụ việc, học sinh lớp 5A, trú tại bản Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh).

Lễ an táng cho em Ph. vào buổi trưa cùng ngày có sự góp mặt của người thân, hàng xóm, bạn bè và chính quyền địa phương. Theo thông tin đại diện UBND xã Đồng Lương cung cấp, việc em Ph. tử vong trong vụ việc xảy ra vào sáng ngày 3/5 vừa qua khiến nhiều người rất đau buồn vì nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn.

Theo đó, em Ph. Có hoàn cảnh gia đình éo le khi bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, Ph. ở với ông bà nội và bố. Cách đây vài năm, bố em Ph. có đi thêm bước nữa nhưng do không hòa hợp với nhau trong cuộc sống nên 2 người cũng chia tay nhau.

Cũng kể từ đó, em Ph. và bố sinh sống cùng với ông bà nội. Hoàn cảnh kinh tế chẳng có gì, bố em Ph. phải làm lụng đủ mọi nghề để nuôi sống gia đình và lo cho con trai ăn học. Mặc dù hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nhưng Ph. được biết đến là một cậu bé ngoan ngoãn, chăm chỉ.

“Nhà em Ph. ở ngay sát với nhà đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh và giữa 2 gia đình không hề có mâu thuẫn gì. Tôi được biết lúc xảy ra vụ việc, đối tượng Minh không bị ngáo đá gì nhưng không hiểu sao lại ra tay tàn nhẫn với nhiều người như thế”, vị đại diện UBND xã Đồng Lương chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Quang, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Lương cho biết tại lớp, em Ph. được đánh gia là một học sinh giỏi của trường. Tuy nhà nghèo nhưng em Ph. rất hiếu học, ngoan ngoãn và được nhiều thầy cô, bạn bè yêu quý. Sau khi sự việc xảy ra, có rất nhiều học sinh, giáo viên đã có mặt để tiễn đưa em Ph. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chia sẻ về tình hình học tập tại trường sau khi sự việc xảy ra, ông Quang cho biết theo kế hoạch, hôm nay (4/5) hoạt động giảng dạy của nhà trường vẫn được diễn ra bình thường. Tuy nhiên, sau khi vụ việc ngày 3/5 xảy ra, nhiều học sinh vẫn còn hoang mang nên chưa thể đến lớp học trở lại.

“Lớp 5A (lớp học của em Ph.) trong sáng nay có 6/17 học sinh đi học. Sau khi xảy ra vụ việc, ngay buổi chiều ngày 3/5, nhà trường đã chuyển lớp 5A xuống học tại phòng âm nhạc của nhà trường để tránh tính trạng hoang mang, ảnh hưởng tâm lý trong học sinh”, ông Quang nói.

Cũng theo thông tin ông Quang cung cấp, hiện tại, Ban giám hiệu nhà trường đang có biện pháp động viên các phụ huynh cũng như học sinh để sớm trở lại học tập như bình thường.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu điều tra, xác minh làm rõ vụ việc trên.

Thứ trưởng nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tính mạng của các học sinh và giáo viên nên đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở GD-ĐT, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan kịp thời cứu chữa cho các em học sinh bị thương.

Bên cạnh đó cũng chủ động thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình học sinh bị tử vong và các gia đình có học sinh bị thương; ổn định tâm lý cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường để hoạt động dạy và học sớm trở lại bình thường và điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và xét xử nghiêm minh theo đúng qui định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho các trường học trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần đối với giáo viên và học sinh.

Như Đời sống Plus đã đưa tin, khoảng 9h ngày 3/5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đi xe máy vào Trường Tiểu học Đồng Lương. Sau khi để xe ở nơi gửi xe của nhà trường, Minh đã đi bộ lên tầng 2 và vào thẳng lớp 5A và bất ngờ rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào em Lê Hữu Ph. (SN 2008, học sinh lớp 5A tử vong) và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thanh.

Sau đó, đối tượng này đi xuống sân trường và tiếp tục đâm bị thương 4 học sinh khác đang chơi ở sân trường gồm các em: Phạm Đức H. (SN 2009, học lớp 4B), Lê Văn Đ. (SN 2008, học lớp 5B), Lê Thị Diệp T. (SN 2010, học lớp 3B) và Lê Minh K. (SN 2009, học lớp 4B). Sau khi gây án, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Đỗ Mãnh Chiểu Minh khi đối tượng này đang lẫn trốn tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh, cách hiện trường vụ án khoảng 3km), thu giữ tang vật là con dao nhọn đối tượng dùng gây án. Qua kiểm tra nhanh, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh có kết quả âm tính với ma túy. Tuy nhiên đối tượng này nghiện game và có biểu hiện trầm cảm.

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/xot-xa-gia-canh-nam-sinh-bi-doi-tuong-xong-vao-truong-dam-tu-vong-o-thanh-hoa-66421-3.html