Xót xa gia cảnh của đôi vợ chồng trẻ và con gái tử vong vì va chạm với xe khách

Sau khi đưa con lên viện khám, trên đường trở về xe máy do anh Chu cầm lái đã va chạm với xe khách khiến anh Chu, vợ và con gái tử vong. Ở địa phương, gia đình anh Chu thuộc diện nghèo khó.

Các cơ quan đoàn thể đến chia buồn với gia đình nạn nhân

Các cơ quan đoàn thể đến chia buồn với gia đình nạn nhân

Như đã đưa tin, ngày 10/2 trên địa bàn xã Mường Thải, huyện Phù Yên (Sơn La) đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Trao đổi với PV, ông Đinh Đức Quy - Chủ tịch UBND xã Mường Thải cho biết, các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định là anh Giàng A Chu (SN 1998, trú tại xã Mường Thải) cùng vợ là Phùng Thị Mo (SN 2003) và con gái Giàng Thị Dếnh (SN 2017).

Được biết, ngày 10/2, anh Định văn Éc (SN 1990, trú tại bản Bó, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên điều khiển xe khách mang BKS 89B - 000.20 đi theo hướng Mường Cơi thị trấn Yên Phù. Đến khoảng 10h40 cùng ngày, khi xe ô tô do anh Éc đi đến Km 373 + 500 QL 37 thuộc địa phận xã Mường Thải đã va chạm với xe mô tô của mang BKS 26K2 - 5797 do anh Giàng A Chu điều khiển chở theo vợ là Phùng Thị Mo và con gái Giàng Thị Dếnh đi trên quốc lộ 37, theo hướng từ Bệnh viện Đa khoa Phù Yên – Hà Nội để về nhà. Cú va chạm trên khiến anh Chu cùng vợ và con gái tử vong tại chỗ.

Được biết, do con gái anh Chu bị ốm phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên để điều trị. Sáng 10/2, vợ chồng anh Chu xuống bệnh viện đón con về nhà, trên đường về cách nhà khoảng 5km thì va chạm với xe khách đi ngược chiều nói trên.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo ông Quy, ở địa phương gia đình anh Chu thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế rất khó khăn và mới có 1 người con gái là cháu Giàng Thị Dếnh. Trước Tết Nguyên đán Canh Tý, vợ chồng anh Chu đi làm thuê ở khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh nhưng công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Ra Tết, cả 2 vợ chồng chưa kịp đi làm thì đã gặp tai nạn thảm khốc và tử vong thương tâm.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBATGT tỉnh Sơn La, Ban ATGT huyện Phù Yên, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La, Hội chữ thập đỏ huyện với UBND xã Mường Thải đã đến thăm hỏi, hỗ trợ, chia buồn với gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, từ trụ sở UBND xã Mường Thải vào nhà nạn nhân khoảng 3km nhưng đi lại rất khó khăn. Để lên được đến nhà nạn nhân với thời tiết mưa, đường trơn trượt như hiện nay là rất khó khăn. Có những đoạn đường phải đi bộ, các phương tiện không thể di chuyển.

Đường vào nhà nạn nhân rất khó đi

Nếu trời mưa không thể đi xe máy được

Hoàn cảnh nhà nạn nhân khó khăn, gia đình kinh tế không ổn định. Sau khi gặp nạn anh em họ hàng, hàng xóm tổ chức lễ tang cho nạn nhân

Cơ quan đoàn thể tới thắp hương chia buồn với gia đình nạn nhân

Ai cũng thương xót cho gia đình nạn nhân đoản mệnh

Không ngờ ngày con gái ra viện là ngày cả gia đình gặp tai nạn

Cơ quan đoàn thể hỗ trợ gia đình nạn nhân

Nguyễn Trung - Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/xot-xa-gia-canh-cua-doi-vo-chong-tre-va-con-gai-bi-xe-khach-can-tu-vong-o-son-la-84158-3.html