Xót xa công chúa 32 tuổi đột ngột qua đời để lại chồng và con trai 2 tuổi

Công chúa Maria Petrovna Galitzine qua đời đột ngột do phình động mạch. Thông tin này khiến dân chúng nước Áo vô cùng xót xa.

Ngày 4/5 vừa qua, nước Áo nhận tin buồn, Công chúa Maria Petrovna Galitzine, 32 tuổi đột ngột qua đời vì phình động mạch ở tim. Tuy nhiên đến ngày 12/5, phát ngôn viên của Liên đoàn Hoàng đế Karl mới thông báo tin buồn này. Thông tin đã làm công chúng rất đau xót và tiếc thương cho gia đình công chúa.

Công chúa Áo xấu số và chồng.

Công chúa Áo xấu số và chồng.

Đau lòng nhất, Công chúa Maria Petrovna Galitzine qua đời để lại con trai Maxim, 2 tuổi, và người chồng 3 năm gắn bó Rashi Singh. Anh hiện là bếp trưởng khách sạn Derek ở thành phố Houston, bang Texas. Họ kết hôn được gần 3 năm. Cả 2 có một đám cưới dân sự tại nhà bố mẹ công chúa ở Texas vào tháng 9/2017 và từ đó họ sinh sống, làm việc ở đây.

Về thân thế Công chúa Maria, cô là con gái của Maria Anna (cháu gái Hoàng đế Karl I) và Hoàng tử Piotr Galitzine. Marria Petrovna Galitzine là con thứ 4 trong 6 người con của cặp vợ chồng hoàng gia.

Về thân thế cha công chúa, Hoàng tử Piotr hiện là giám đốc điều hành và Chủ tịch của TMK Ipsco, công ty con của tập đoàn ống thép khổng lồ Nga OAO TMK. Công chúa Maria là một trong những hậu duệ cuối cùng của Hoàng đế Karl I và Hoàng hậu Zita xứ Bourbon-Parma.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/xot-xa-cong-chua-32-tuoi-dot-ngot-qua-doi-de-lai-chong-va-con-trai-2-tuoi-20200514105731097.htm