Xót xa chưa đoạn tang chồng, thiếu phụ nhẩy cầu tự vẫn

Khoảng 8h tối ngày 24/4, nhiều người đi lại qua cầu Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) phát hiện một thiếu phụ đứng trên thành cầu rồi nhảy xuống dòng sông tự vẫn.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại thời điểm thiếu phụ gieo mình xuống dòng sông lượng phương tiện qua lại rất đông.

Anh Tuấn, một người đi đường cho biết: "Khi điều khiển xe qua cầu Hồ, tôi phát hiện một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu có nhiều biểu hiện lạ. Tôi đã dừng xe quan sát và đã gọi điện cho cơ quan chức năng để tới ứng cứu. Do dòng người qua lại đông lại hiếu kỳ nên cô gái đã nhảy cầu trước sự bất lực của nhiều người muốn ứng cứu".

 Người dân hiếu kì đứng trên cầu gây ùn tắc giao thông

Người dân hiếu kì đứng trên cầu gây ùn tắc giao thông

Theo anh Pháp, một người có mặt tại hiện trường cho biết đã nhận ra người phụ nữ nhảy cầu tên Nguyễn Thị Thu H., SN 1986 quê ở thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Chị H. có hai con và đang sinh sống cùng bố mẹ chồng. Anh Pháp cho biết thêm do ở gần nhà chị H. nên a biết rất rõ, mấy ngày gần đây chị H. luôn mê sảng thấy chồng về rủ đi cùng.

Cũng theo người hàng xóm này cho biêt thêm, cách đây hai năm, chồng chị H. cũng treo cổ chết vì nợ nần.

Hình ảnh chị H. trước khi nhẩy cầu được người đi đường chụp lại.

Trao đổi với một lãnh đạo Công an huyện Thuận Thành xác nhận có nhận thông tin báo của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện một thiếu phụ nhảy cầu tự vẫn. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã cử chiến sĩ ra điều tiết giao thông và tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Cũng tại cầu Hồ, ngày 14/4/2019, nữ sinh lớp 12 Nguyễn Thị V.A sau khi bị hiếp dâm cũng nhẩy cầu quyên sinh.

Chính Quân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/xot-xa-chua-doan-tang-chong-thieu-phu-nhay-cau-tu-van-68689.html