Vụ hỗn chiến nổ súng ở Cần Thơ: Khởi tố 20 bị can có liên quan

Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 20 bị can có liên quan vụ hỗn chiến nổ súng ở Cần Thơ.

Ngày 17/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quang Minh (SN 1976, ngụ TP. Cần Thơ), Lê Quang Dinh (SN 1984) và Bùi Viết Duy (SN 1988, cùng ngụ TP. Cần Thơ) điều tra về các tội Giết người, Sử dụng và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Công an đã thu giữ khẩu súng K54.

Công an đã thu giữ khẩu súng K54.

Riêng Nguyễn Thanh Bình (SN 1978, ngụ TP. Hồ Chí Minh) và 16 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, Đặng Quang Minh và Nguyễn Thanh Bình quen biết với nhau. Tháng 5/2020, Minh giới thiệu người quen đến gặp Bình vay 280 triệu đồng. Đến hẹn, người này không trả. Bình yêu cầu Minh phải trả thay nên hai người xảy ra mâu thuẫn.

Trước đó, vào chiều 3/3, Nguyễn Thanh Bình và Đặng Quang Minh hẹn nhau ở quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ sau đó xảy ra cự cãi và cả hai nhóm xô xát với nhau. Trong lúc xô xát Bùi Viết Duy ở TP. Cần Thơ nổ hai phát súng nhưng không trúng ai.

Ngay sau đó, Công an Cần Thơ có mặt và bao vây hiện trường, tạm giữ các đối tượng có liên quan, Tại hiện trường, Công an đã thu giữ khẩu súng K54, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 5 dao tự chế và 1 xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 51B-112.41.

Như VOV đã đưa tin, liên quan đến nợ nần này, một nhóm thanh niên từ TP. Hồ Chí Minh đến Cần Thơ hẹn gặp nhóm thanh niên tại TP. Cần Thơ để giải quyết. Sau đó, cả hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào hỗn chiến, Bùi Viết Duy ở TP. Cần Thơ đã nổ hai phát súng./.

PV/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vu-hon-chien-no-sung-o-can-tho-khoi-to-20-bi-can-co-lien-quan-843903.vov