Xót xa cảnh gia đình 3 con bị thiểu năng sát Tết còn cháy nhà

Trong lúc đi làm nương, ngôi nhà gia đình bà Chến bỗng phát hỏa, thiêu rụi tất cả tài sản, nông sản làm 5 nhân khẩu trong nhà lâm vào cảnh khốn đốn.

Bà Chến thẫn thờ trước cảnh tan hoang do hỏa hoạn .Ảnh: TL

Bà Chến thẫn thờ trước cảnh tan hoang do hỏa hoạn .Ảnh: TL

Chiều 31/1, lãnh đạo xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại gia đình bà Hoàng Thị Chến (SN 1980), trú tại thôn Pò Mạ, xã Nhượng Bạn vừa xảy ra hỏa hoạn cháy sạch nhà cửa.

Vụ cháy bùng phát khi bà Chến đi làm nương rẫy, ông Lý Văn Thiệp (SN 1980, chống bà Chến) đang chữa bệnh tại bệnh viện huyện Lộc Bình; chỉ có 3 người con đều bị thiểu năng, câm điếc ở nhà. May các cháu thấy lửa cháy, chạy thoát thân.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ tài sản trong gia đình như: Gường, tủ, chăn màn, thóc giống. Nguyên nhân ban đầu xác định có thể là do chập điện.

Anh Hoàng Quang Phòng, Bí thư Đoàn xã Nhượng Bạn cho biết: Gia đình bà Chến là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ đặc biệt khó khăn. Sau hỏa hoạn, cấp ủy chính quyền, thanh niên, nhân dân địa phương đã quyên góp ủng hộ và giúp gia đình khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, vui xuân đón tết trong sự thương yêu, đùm bọc của cộng đồng.

Gia đình bà Chến đã nghèo nay lại càng khó khăn chồng chất .Ảnh: TL

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/xot-xa-canh-gia-dinh-3-con-bi-thieu-nang-sat-tet-con-chay-nha-1373514.tpo