Xót xa 2 đứa trẻ chết vì bị kẹt trong xe ô tô của chú

Sự việc đau lòng này xảy ra hôm 19/7 tại ngoại ô thành phố Bang Phụ, tỉnh An Huy. Hai bé gái vì nghịch chui vào xe của chú mà sập lại, không thoát ra được nên tử vong.

Hai bé gái (3 tuổi và 5 tuổi) trong cùng 1 gia đình, sống ở Đông Nam Trung Quốc, đã chết sau khi mắc kẹt trong ô tô giữa thời tiết nắng nóng, theo SCMP.

Gia đình chỉ nhận ra các bé đã mất tích vào bữa tối. Sau khi tìm kiếm ở quanh nhà, người ông tìm thấy hai cháu mình trong xe, đã qua đời.

Chiếc xe nơi tìm thấy hai bé bên trong. Ảnh: Wire.

Điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy hai bé đã chết vì ngạt thở. Các bé được ông nội chăm.

Vào thời điểm 2 bé mất tích, mẹ của các em, trụ cột chính trong gia đình, đang đi làm. Người cha lại có vấn đề về sức khỏe và không còn khả năng lao động.

Lúc đầu, cửa xe có thể mở dễ dàng, hai bé gái đã cùng nhau chơi bên trong ô tô. Tuy nhiên, các em lại không thể mở khóa xe để ra ngoài.

Một cảnh sát địa phương nói với Knews rằng, chú của 2 bé đã đỗ xe phía ngoài ngôi nhà để đi làm một số việc.

“Anh ấy nói đã bấm nút khóa xe nhưng có thể cửa xe đã đóng không đúng cách”, cảnh sát cho biết.

Theo đo lường, nhiệt độ ở Bàng Phụ vào hôm thứ 5 là 36 độ C, trong 2 tuần qua, nhiệt độ trung bình vượt trên 30 độ C. Do ở trong xe quá lâu, lại thêm thời tiết nóng nực, hai bé đã tử vong.

Ít nhất 7 em nhỏ ở Trung Quốc đã chết do mắc kẹt trong xe hơi kể từ tháng 4 vừa qua. Cảnh sát cảnh báo các bậc cha mẹ luôn phải để mắt đến con mình, khóa xe hơi và không để chúng trong xe một mình.

Tại Mỹ, trung bình mỗi năm cũng có 37 em nhỏ chết do sốc nhiệt sau khi bị mắc kẹt trong xe hơi. Hơn 55% các trường hợp trẻ vô tình bị bỏ quên trên xe. Những tình huống khác là trẻ vô tình khóa cửa xe lại và không mở ra được.

Video: Thoát chết trong gang tấc trước khi nước lũ cuốn trôi tất cả

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/xot-xa-2-dua-tre-chet-vi-bi-ket-trong-xe-o-to-cua-chu-d130820.html