Xót thương nữ điều dưỡng bị xe bán tải vượt đèn đỏ tông tử vong ở Lào Cai

Nạn nhân trong vụ xe bán tải vượt đèn đỏ tông chết người là điều dưỡng của một bệnh viện ở Lào Cai và đang nuôi con nhỏ mới 1 tuổi.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội chiều tối 18/6, gia đình chị Bùi Thị Hạnh (sinh năm 1993, trú tại tổ 26, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai – nạn nhân tử vong trong vụ xe bán tải vượt đèn đỏ tông trúng) cho biết, hiện gia đình đang nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm người đi qua khu vực thời điểm xảy ra vụ tai nạn có camera hành trình giúp đỡ gia đình phối hợp với cơ quan công an phục vụ công tác điều tra.

"Phía công an cho biết, camera ở khu vực ngã tư cũng như camera của một số nhà dân đều hỏng hết hoặc không ghi lại được tình huống xảy ra vụ tai nạn", người nhà nạn nhân cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Được biết, trong ngày hôm qua (17/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa 14/6 tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo giao với đường Phú Thịnh, thuộc tổ 23, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai khiến 1 phụ nữ tử vong.

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan chức năng cho thấy, vào khoảng 12h30 ngày 14/6, xe ô tô bán tải hiệu Mazda BT-50 màu trắng, BKS 24C-071.11 do Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1985, trú tại tổ 27 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) điều khiển trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng từ Bắc Cường đi Kim Tân thì va chạm với xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu trắng, BKS 24B2-031.59 do chị Bùi Thị Hạnh điều khiển trên đường Phú Thịnh, hướng từ đường Lê Thanh đi Võ Nguyên Giáp.

Xe bán tải vượt đèn đỏ, gây tai nạn do nữ tài xế Nguyễn Thị Thu Hường điều khiển.

Sau cú va chạm mạnh tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo giao với Phú Thịnh, chị Bùi Thị Hạnh bị chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Dù được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa cùng như rất nhiều người đăng ký xin hiến máu nhưng đến ngày 16/6 thì bệnh nhân không qua khỏi.

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an thành phố Lào Cai đã tổ chức điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật, trên cơ sở khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện. Lực lượng chức năng cũng khẩn trương lấy lời khai từ một số nhân chứng đồng thời tìm kiếm, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera.

Hình ảnh cháu bé 1 tuổi ngơ ngác nhìn di ảnh của người mẹ xấu số khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Kết quả điều tra, xác minh sơ bộ đến thời điểm hiện tại cho thấy, nguyên nhân và lỗi gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên là do người điều khiển xe ô tô bán tải là Nguyễn Thị Thu Hường đã không giảm tốc độ, vượt đèn đỏ tại ngã tư dẫn đến va chạm với xe máy do chị Bùi Thị Hạnh điều khiển.

"Cả hai vợ chồng chị Hạnh đều làm công tác cứu người mà không hiểu sao lại gặp chuyện thương tâm như vậy. Chồng chị Hạnh làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn chị Hạnh là điều dưỡng đang làm việc tại một bệnh viện ở tỉnh Lào Cai. Như mọi ngày, hết giờ làm việc buổi sáng, chị Hạnh về nhà để cho con nhỏ mới 1 tuổi bú sữa thì gặp tai nạn. Gia đình chúng tôi rất mong cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm để đòi lại công lý cho người đã khuất", người thân chị Bùi Thị Hạnh bày tỏ.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xot-thuong-nu-dieu-duong-bi-xe-ban-tai-vuot-den-do-tong-tu-vong-o-lao-cai-20200618182411664.htm